Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai".

Chiều 8/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám nhà ông Lê Đức Vinh chiều tối 8/6 (Ảnh: Hải Đăng).

(Ảnh: Hải Đăng).

Cũng trong chiều tối nay, 8/6, các lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Vinh, tại số 97 Thống Nhất, phường Vạn Thắng; đồng thời cũng thực hiện khám chỗ ở đối với ông Nguyễn Chiến Thắng tại 69A Trịnh Phong, phường Tân Lập (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Chiến Thắng từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và đã bị xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh ngay nhiệm kỳ này.

Ông Lê Đức Vinh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Vào năm 2019, ông Lê Đức Vinh bị Thủ tướng Chính phủ cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, là người kế nhiệm ông Thắng.

Trước khi 2 cựu Chủ tịch bị bắt, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong chuyển đổi đất "vàng" tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2010-2017, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Đến tháng 5/2021, Công an Khánh Hòa khởi tố vụ án giao và cho thuê hơn 20.000 m2 đất "vàng" tại 28E đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho doanh nghiệp thực hiện dự án, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: bắt tạm , khánh hòa , Khởi tố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP