Kinh tế

Khan hiếm xăng cục bộ, người dân phải mua lẻ với giá 35.000 đồng/lít

Tình trạng khan hiếm xăng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai những ngày qua khiến người lao động vất vả, thậm chí phải mua xăng ở ngoài với mức giá cao.

Những ngày qua, thị trường xăng dầu ở tỉnh Đồng Nai trở nên khan hiếm cục bộ khiến người dân hết sức vất vả.

Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai ngày 10/10 cho biết: “Từ ngày 5/10 đến 9/10, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động, nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn hoặc không kịp cung ứng hàng. Do đó, các thương nhân phân phối xăng dầu không đủ nguồn hàng cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, chiết khấu hoa hồng thấp cùng các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển… không được tính vào giá bán khiến doanh nghiệp thua lỗ. Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh treo bảng hết xăng, tạm ngưng chờ nhập hàng hoặc bán cầm chừng, khống chế số lượng bán cho mỗi xe.”.

Một cây xăng trên Xa lộ Hà Nội vẫn đang ngưng phục vụ do hết xăng (ảnh chụp chiều ngày 11/10) - ảnh: T.H.

Điều đáng nói, lợi dụng sự khan hiếm xăng dầu trên, nhiều cây xăng “mini”, các tiệm tạp hóa bằng cách nào đó đã có thể gom được một lượng xăng rồi bán lẻ cho người dân với cái giá “chặt chém”.

Khuya 10/10, phía trước cây xăng trên đường Đồng Khởi, đoạn qua phường Tân Hiệp (Tp.Biên Hòa), một người đàn ông mang 3 can xăng, mỗi can 30 lít ra bán cho người dân với giá 30.000/lít.

Người đàn ông mua xăng lẻ ở ngoài với giá 30 ngàn/lít - ảnh: MXH.

Tương tự, chiều 11/10, người dân đã gửi thông tin (kèm hính ảnh) cho PV Người Đưa Tin về một tiệm tạp hóa bán xăng cho người dân với giá bán 35.000/lít.

Xăng lẻ bán ở tiệm p hóa với giá 35.000/lit.

Trao đổi về vấn đề này với PV, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết, riêng ngày 10/10 lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản, thu giữ một số "cây xăng mini" có trên địa bàn. Và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm nếu phát hiện bất cứ ai có hành vi đầu cơ, kinh doanh xăng dầu khi chưa được cấp phép.

Được biết, theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ, để kinh doanh mặt hàng xăng dầu, người bán bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về việc phòng cháy chữa cháy.

Vì vậy, đối với các điểm bán xăng dầu là các tiệm tạp hóa, "các cây xăng mini" không đủ điều kiện, không được phép kinh doanh.

Cây xăng Phúc Vĩnh, đường Đồng Khởi treo biển hết xăng (ảnh chụp chiều 11/10) - ảnh: T.H.

Việc lợi dụng tình trạng khan hiếm xăng để đầu cơ, bán giá cắt cổ theo kiểu “chợ trời” như trên cần phải được xử lý nghiêm, tránh thiệt hại cho người tiêu dùng, đảm bảo an toàn về PCCC không chỉ người bán mà còn vì sự an toàn cho cả cộng đồng.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Khan hiếm xăng , xăng dầu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP