Thể thao

HLV Park Hang-seo nói lý do triệu tập cầu thủ 17 tuổi cho U22 Việt

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã được tư vấn gọi cầu thủ 17 tuổi Nguyễn Phi Hoàng lên đội tuyển U22 Việt Nam.

Tân binh Phi Hoàng (số 30) trong buổi tập đầu tiên cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ khi triệu tập cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng (17 tuổi) của Đà Nẵng lên đội tuyển U22 Việt Nam.

Trước buổi tập chiều 2.11, ông Park đã nhận được nhiều câu hỏi và sự quan tâm với cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng mới được triệu tập bổ sung.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời báo chí chiều 2.11. Ảnh: Minh Dân

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi được sự tư vấn, đề xuất và nhận được thông tin trước đó về gương mặt trẻ này. Ban đầu, tôi dự định sẽ gọi Hoàng ở những đợt tập trung sau đó.

Trước đó mấy ngày, tôi đã được xem trực tiếp Hoàng thi đấu tại V.League và tôi đã quyết định gọi. Trận đấu hôm đó (Đà Nẵng gặp Thanh Hoá hôm 31.10 - PV) cầu thủ này đã được đá 65 phút. Sau màn trình diễn đó, tôi đề xuất với VFF muốn được kiểm tra bạn ấy trong đợt tập trung này".

Như vậy, U22 Việt Nam đã nâng danh sách tập trung lần thứ 3 năm 2020 lên 34 cầu thủ. Huấn luyện viên Park hang-seo cho biết danh sách này cũng không phải là cuối cùng để chuẩn bị cho các giải đấu lớn vào năm tới. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa có nhiều cơ hội tập trung cùng các tuyển thủ. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng chưa có nhiều cơ hội ra sân ở đấu trường quốc nội, do đó các cầu thủ tôi gọi ở đợt tập trung này cũng chỉ nhằm mục đích kiểm tra. Tôi muốn thông qua đợt tập trung này có đánh giá tốt hơn về các cầu thủ.

Lên đội tuyển, không phải cầu thủ nào cũng có thể đá vị trí sở trường của mình. Nhưng tôi luôn suy nghĩ rằng các cầu thủ này có thể đá một vị trí nào đó phù hợp nhất. Qua đợt tập trung này, có thể đánh giá điều đó".

Phi Hoàng (số 30) là sự bổ sung mới nhất cho U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Ông Park cũng cho biết mục đích của đợt tập trung vẫn chỉ là để ban huấn luyện kiểm tra các cầu thủ. Bên cạnh đó, ông sẽ đưa ra những giáo trình nặng để cải thiện thể lực cho các cầu thủ ít được thi đấu thời gian qua, qua đó cải thiện được sức bền, thể lực. Thông qua đợt tập trung này, ông Park cũng muốn cải thiện về mặt kỹ thuật cho các cầu thủ U22 Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều 2.11 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập trung vào ngày 16.11 để trả các cầu thủ về câu lạc bộ tham gia thi đấu vòng loại và vòng chung kết giải U21 quốc gia 2020.

Giai đoạn 2 của đợt tập trung dự kiến ra từ ngày 20.12 đến ngày 28.12.2020.

Tác giả: ĐĂNG HUỲNH

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: U22 Việt , HLV Park Hang-seo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP