Thể thao

HLV Park Hang-seo nhận bằng khen của thủ tướng

Tối ngày 8/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức tiệc cảm ơn và trao bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin vì hai ông đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31, báo Thanh Niên đưa tin.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tặng ông Park và ông Lee bằng khen của bộ. Đây là hành động nhằm ghi nhận những cống hiến và đóng góp to lớn của 2 vị HLV người Hàn Quốc sau nhiều năm song hành cùng các đội tuyển Việt Nam, đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (phải) trao bằng khen cho HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF.

Trợ lý Lee Young-jin nhận bằng khen.


Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịc, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao và ông Trần Quốc Tuấn - chủ tịch VFF.

Phát biểu trong cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Trong 5 năm qua, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chính ông là người đã truyền cảm hứng lãnh đạo đưa bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử. Tôi nghĩ đức tính khiêm nhường, cách truyền lửa, đấu pháp khoa học của ông là kinh nghiệm quý cho những người làm bóng đá Việt Nam.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu những kết quả ông để lại, làm sao để có thể kế thừa và phát huy trong công tác đào tạo lứa cầu thủ tiếp theo cho bóng đá Việt Nam. Đằng sau kết quả mà ông đã cùng bóng đá Việt Nam gặt hái được, vẫn còn nhiều khó khăn mà chúng tôi đang tìm cách khắc phục".

Tham dự buổi lễ, HLV Park Hang-seo cho biết trong suốt 5 năm qua ông luôn chăm chỉ và cố gắng để đạt thành tích tốt nhất, tuy vậy cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót.

"Là một người Hàn Quốc đến đất nước khác như Việt Nam để có thể sinh sống, làm việc một cách thuận lợi là điều không hề dễ dàng. Nhờ có sự giúp đỡ của bộ và VFF, tôi đã có những điều kiện thuận lợi trong suốt 5 năm làm việc của mình. Ngoài ra cũng không thể không kể đến sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi rất tiếc vì không thể có được thành tích cao hơn nữa.

Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các CLB đã gửi cho chúng tôi những cầu thủ tuyệt vời đóng góp cho đội tuyển quốc gia và U23.

Cảm ơn các cầu thủ hết mình thi đấu, cảm ơn ban huấn luyện, các trợ lý người Việt Nam và Hàn Quốc đã luôn bên tôi và đưa ra nhiều sáng kiến để có được thành công này. 5 năm đã kết thúc, kỷ niệm gắn bó của tôi với các cầu thủ tôi không bao giờ quên.

Lời cuối cùng: Tôi là Park Hang-seo - HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn, tôi yêu Việt Nam", ông Park chia sẻ.

Từ tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo đã đưa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U.23 Việt Nam chạm những cột mốc mang tính lịch sử. Từ năm 2018, bóng đá Việt Nam tiến bộ không ngừng và trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Việt Nam luôn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đứng trong tốp 16 châu Á và tốp 100 thế giới.

Thành tích đáng nhớ của ông Park với bóng đá Việt Nam là vị trí á quân giải U.23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, hai lần liên tiếp đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 và 31.

Cột mốc nổi bật nhất của ông Park là giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ lớn để lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tác giả: Bích Thảo (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP