Pháp luật

Hai thanh niên đánh bạn tử vong sau tại quán lẩu dê 404

Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Kiệt và Lắm đã dùng hung khí tấn Đ., khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hai thanh niên đánh bạn tử vong sau mâu thuẫn trên bàn nhậu tại quán lẩu dê ở TP.HCM


Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong, xảy ra tại quán lẩu dê 404 (Q.Tân Phú, TP.HCM).

Theo điều tra, khuya 23-3, trong lúc ăn nhậu sau ca làm việc tại quán lẩu dê trên, nhóm của Nguyễn Ngọc Lắm (27 tuổi, quê Cần Thơ) và Phạm Tuấn Kiệt (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TPHCM) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Đ. (26 tuổi, quê Bến Tre).

Do không kiềm được nóng giận, Kiệt và Lắm đã dùng hung khí tấn công khiến anh Đ. gục tại chỗ.

Lúc này, các nhân viên khác tiến tới can ngăn và đưa anh Đ. đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó Lắm ra công an đầu thú, còn Kiệt bị lực lượng Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Tân Phú bắt giữ khi đang bỏ trốn đến địa phận tỉnh Tiền Giang.

Tác giả: Vy Vy

Nguồn tin: Công an TP.Hồ Chí Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP