Tin địa phương

Chuẩn bị từ sớm, Đà Nẵng sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Thực hiện Kết luận số 79 của Bộ Chính trị và các chủ trương của Trung ương, thành phố Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đưa vào hoạt động và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động có hiệu quả, uy tín và phát triển bền vững.

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã thành lập Ban trù bị, Tổ giúp việc, Hội đồng Tư vấn, trong đó Ban Trù bị là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở ngành. Tổ giúp việc là lãnh đạo sở, ngành và cán bộ tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ từ các nước phát triển, được biệt phái từ sở, ngành, ngân hàng thương mại. Hội đồng tư vấn là các chuyên gia kinh tế, tài chính, công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế cũng như chủ động tham gia hoàn thiện các dự thảo Nghị định của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

Ngày 09/01/2026, Đà Nẵng khai trương chính thức Văn phòng làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Từ tháng 9/2025, thành phố Đà Nẵng đã chuyển hoạt động của Ban trù bị, Tổ giúp việc sang trạng thái xây dựng mô phỏng và vận hành thử Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế từ công tác xây dựng quy trình cấp phép và đăng ký, công nhận thành viên, hệ thống một cửa tích hợp cũng như các quy chế tổ chức và vận hành của Cơ quan điều hành tại thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn công tác, khảo sát thực tiễn về mô hình và hệ sinh thái liên quan các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới; chủ động làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp. Thành phố cũng đã nhận được phản hồi tích cực của gần 70 thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối và xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm. (Một số tổ chức lớn đã ký kết Biên bản hợp tác như Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, DTCpay, APEX Group, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, Frankfurt Main Finance…).

PGS.TS. Đặng Tùng Lâm là Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, thành viên Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản ngành Kinh tế học của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia khẳng định: Lợi thế của Đà Nẵng trong xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là rất rõ ràng. Đó là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà phải được xem là trụ cột cốt lõi để Đà Nẵng định vị mình trên bản đồ tài chính quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, một trung tâm tài chính không còn chỉ là nơi tập trung ngân hàng hay quỹ đầu tư mà còn là hệ sinh thái của fintech, tài chính số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Ở điểm này, Đà Nẵng đang có lợi thế tương đối tốt trong nước.

Thành phố hoàn toàn có thể phát triển sandbox cho các mô hình tài chính thế hệ mới, phục vụ thương mại và đầu tư xuyên biên giới, kinh tế xanh, và chuỗi giá trị khu vực Mekong - Đông Nam Á, trong đó tài sản số và token hoá tài sản là một hướng đi rất đáng chú ý. Thông qua token hoá, các tài sản như bất động sản, hạ tầng, tín chỉ carbon hay quyền tài chính trong chuỗi cung ứng có thể được số hoá, chia nhỏ và giao dịch minh bạch hơn trên nền tảng số. Đây là cách để mở rộng khả năng huy động vốn quốc tế, đặc biệt cho các dự án quy mô vừa và nhỏ mà không đòi hỏi Đà Nẵng phải có lịch sử tài chính lâu đời như các trung tâm truyền thống.

PGS.TS. Đặng Tùng Lâm cho rằng: “Con đường phù hợp nhất cho Đà Nẵng là trở thành một trung tâm tài chính nhỏ nhưng thông minh, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng. Nếu kiên định với hướng đi này, Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo ra một vị thế khác biệt và bền vững trong mạng lưới các trung tâm tài chính của khu vực”.

Đà Nẵng có lợi thế khi xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (Ảnh: Nguyễn Trình)

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chủ động hướng dẫn, làm việc với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp quan tâm thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân và đăng ký thành viên đối với một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính. Theo đó, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng sẽ trao chứng nhận thành viên có điều kiện cho 9 tổ chức, định chế tài chính và trao giấy chấp thuận thư quan tâm trở thành thành viên cho 1 ngân hàng thương mại.

“Thành phố Đà Nẵng đã chủ động từ sớm, chuẩn bị nghiêm túc với tinh thần sẵn sàng tổ chức triển khai, bố trí không gian làm việc. Ngay khi ngày 21/12/2025, Chính phu công bố thành lập trung tâm Tài chính thì ngày 22/12, thành phố đã setup bộ máy. Dự kiến ngày 09/1/2026, thành phố sẽ khai trương chính thức Văn phòng làm việc của Cơ quan điều hành và Văn phòng làm việc cho những thành viên đầu tiên của IFC (trung tâm Tài chính quốc tế) Đà Nẵng”, ông Đặng Đình Đức cho biết thêm.

Cầu Rồng Đà Nẵng về đêm. Ảnh: Nguyễn Trình

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222 ngày 27/6/2025, trong khi chờ xây dựng các Nghị định, Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động hiệu quả, uy tín và bền vững. Đà Nẵng cũng đã xây dựng khung cơ chế, tổ chức, vị trí việc làm và phương án tuyển dụng nhân sự chủ chốt; ban hành cơ chế thu hút nhân sự chất lượng cao và phương án thuê chuyên gia nước ngoài. Hiện thành phố đã lựa chọn được một chuyên gia từng giữ vị trí Giám đốc Trung tâm điều hành tài chính quốc tế đến tham gia vận hành tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo với nhiều dự án lớn về hạ tầng viễn thông 5G, hạ tầng vệ tinh mặt đất, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn chặt với Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị như: Dự án Phòng Lab về trí tuệ nhân tạo; Dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc tế IDC; Trạm cáp quang biển cập bờ của Tập đoàn Viettel và Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh để hình thành Trung tâm dữ liệu cấp vùng và Trung tâm dữ liệu quy mô khu vực tại Đà Nẵng. Những hạ tầng công nghệ này tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, đặc biệt là tài chính số và fintech.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình từ ý tưởng đến triển khai và hoạt động hiệu quả, đảm bảo khung pháp lý minh bạch, linh hoạt, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo dựng môi trường làm việc, môi trường sống an toàn, hiện đại, thân thiện và đầy tiềm năng phát triển để xây dựng, phát triển định vị một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, sáng tạo, đẳng cấp, đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương.

“Tổ chức các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, tập trung vào lĩnh vực mà Đà Nẵng nhận được nhiều sự quan tâm như fintech, tài chính xanh, chuỗi khối, cung cấp các mô hình tài chính số gắn với tài sản thực, gắn với hoạt động của trung tâm tài chính với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt, tập trung vào chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và bền vững. Đà Nẵng nhận thức rõ rằng uy tín của Trung tâm tài chính quốc tế phụ thuộc rất lớn vào việc tuân thủ các chuẩn mực về phòng chống rửa tiền, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính”. ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Khu Công viên phần mềm số 2 được chọn đặt Văn phòng cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Ngày 13/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 79 về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khoá XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 79 yêu cầu, trước mắt cần tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực để xây dựng thí điểm khu thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Cuối năm 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã lựa chọn thành phố Đà Nẵng cùng với thành phố Hồ Chí Minh là hai địa điểm đặt Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là quyết sách lớn có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP