Giáo dục

Hai ĐHQG kiến nghị ban hành quy chế đào tạo riêng

Chiều 22-4, tại TP HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và ĐHQG TP HCM.

Tại buổi làm việc này, 2 ĐHQG kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về ĐHQG, Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên trên cơ sở đề xuất của 2 ĐHQG; cho 2 ĐHQG được ban hành quy chế đào tạo riêng; giao quyền tự chủ cao trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá, khen thưởng giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TP HCM cho PGS-TS Vũ Hải Quân

Đồng thời, 2 ĐHQG cũng kiến nghị Bộ GD-ĐT tạo cơ chế để ĐHQG cùng tham gia, xây dựng và triển khai các đề án do Bộ GD-ĐT chủ trì; phê duyệt đề án đào tạo tiến sĩ chuẩn quốc tế ngay tại ĐHQG Hà Nội (trong một số lĩnh vực)...

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giám đốc ĐHQG TP HCM đối với PGS-TS Vũ Hải Quân.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng PGS-TS Vũ Hải Quân đã được tín nhiệm giữ chức giám đốc ĐHQG TP HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Vũ Hải Quân nhận định đây là vinh dự lớn nhưng cũng hết sức nặng nề. Ông cho biết 3 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 mà cá nhân ông cùng tập thể Đảng ủy, Hội đồng đại học, ban giám đốc, văn phòng và các ban chức năng sẽ thực hiện gồm: Tiên phong thực hiện tự chủ đại học, từng bước hoàn thiện mô hình tự chủ, mô hình quản trị; đến năm 2025, xây dựng khu đô thị ĐHQG TP HCM xanh, thân thiện hướng đến phát triển bền vững; đến năm 2030 trở thành khu đô thị xanh, thông minh và thân thiện, là một hạt nhân trong khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP HCM; đến năm 2025 bắt kịp các trường đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực Đông Nam Á ở một số lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học - y sinh, công nghệ vật liệu tiên tiến...; đến năm 2030 nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á...

Tác giả: H.Lân

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: ĐHQG , xét tuyển , tuyển sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP