Pháp luật

Điều tra vụ một phụ nữ tử vong sau khi gặp nhân tình

Bà B. đang ngủ cùng con ở trọ thì nhân tình đến gõ cửa, đòi gặp. Khi người này rời đi, thì bà B. nhập viện và tử vong sau đó.

Ngày 31-10, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ việc một phụ nữ ở khóm 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa bị tử vong nghi bị đánh.

Căn trọ của bà B. thuê ở khóm 2, thị trấn Khe Sanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 30-10, bà L.T.T.B (41 tuổi) cùng 3 người con đang ngủ ở phòng trọ ở khóm 2, thị trấn Khe Sanh thì ông Nguyễn Quang Kỳ (trú tại khóm 3A, thị trấn Khe Sanh) đến gõ cửa đòi gặp. Sau khi cửa mở, thì có xảy ra xô xát. Sau đó ông Kỳ rời đi, còn bà B. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa ngay sau đó. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm nay (31-10) thì bà B. tử vong.

Theo người dân địa phương, bà B. và ông Kỳ là nhân tình. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, đồng thời tạm giữ ông Kỳ để điều tra nguyên nhân cái chết của bà B.

Tác giả: H. Phong

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Điều tra , nhân tình , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP