Tin địa phương

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Nghị quyết 259 mở dư địa mới để Đà Nẵng bứt phá

Trước làn sóng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đà Nẵng phải triển khai Nghị quyết 259 quyết liệt để tránh nguy cơ “lỡ nhịp” phát triển.

Chiều 9/1, tại Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về thể chế, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng trong việc tổ chức hội nghị, thể hiện rõ khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững và tầm nhìn dài hạn của thành phố.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị công bố Nghị quyết 259/2025/QH15 tại Đà Nẵng.

Sau gần 30 năm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng cho khu vực miền Trung và cả nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về liên kết vùng, phát triển hạ tầng hiện đại, trung tâm tài chính, logistics, kinh tế số và đô thị thông minh, mô hình tăng trưởng truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế. Dư địa không gian và nguồn lực cũ không còn đủ để tạo đột phá tương xứng với vai trò đô thị trung tâm vùng.

Trong bối cảnh đó, việc mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất với địa bàn Quảng Nam cũ đã tạo nền tảng mới về quy mô, cấu trúc kinh tế và liên kết vùng. Trên cơ sở này, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết số 259/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 136, trao cho Đà Nẵng thêm thẩm quyền, nguồn lực và dư địa phát triển.

Nghị quyết 259 đã mở rộng và làm sâu sắc hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt trong phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác, tái đầu tư quỹ đất, phát triển hạ tầng logistics, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và tăng tốc trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kêu gọi Đà Nẵng chủ động đón đầu làn sóng đầu tư toàn cầu.

Thực tế cho thấy, năm 2025 kinh tế Đà Nẵng đã ghi nhận sự bứt phá rõ nét với GRDP ước tăng 9,18%, thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Thành phố đón hơn 17 triệu lượt khách, doanh thu du lịch vượt 60.000 tỷ đồng; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng gần 190%, trong khi vốn FDI đạt gần 503 triệu USD.

Những con số này không chỉ phản ánh kết quả kinh tế, mà còn cho thấy niềm tin và kỳ vọng ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Đà Nẵng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn toàn cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đà Nẵng là chủ động đón đầu làn sóng đầu tư mới, tránh nguy cơ "lỡ nhịp". Để làm được điều đó, thành phố phải triển khai Nghị quyết 259 một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, biến cam kết thành kết quả

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 259, coi đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách được Quốc hội giao, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Cùng với đó, Đà Nẵng cần ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, công trình động lực mang tầm quốc gia và vùng; phát triển các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng Liên Chiểu, đường sắt đô thị, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và kinh tế xanh.

Hội nghị thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Một yêu cầu xuyên suốt được nhấn mạnh là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, chuẩn bị đầy đủ quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ, thông tin minh bạch, thủ tục đơn giản và thái độ phục vụ thân thiện. "Không để nhà đầu tư quan tâm nhưng không tiếp cận được dự án hoặc mất quá nhiều thời gian cho thủ tục", Phó Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, thành phố cần đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, chiều sâu; tăng cường kỷ cương thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tận tụy, coi thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành.

Phó Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp xem Đà Nẵng không chỉ là nơi đầu tư mà còn là nơi đồng hành, gắn bó lâu dài; đầu tư có trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động và phát triển bền vững.

Đây là thời điểm hội tụ đầy đủ điều kiện để Đà Nẵng tăng tốc mạnh mẽ. Với quyết tâm cao, cách làm quyết liệt và sự đồng hành của doanh nghiệp, thành phố sẽ bứt phá, xứng đáng là cực tăng trưởng của miền Trung – Tây Nguyên và đóng góp ngày càng lớn cho đất nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Về phía địa phương, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định Nghị quyết 259 không chỉ trao cơ chế mới mà còn giao cho thành phố một sứ mệnh mới, đi trước thử nghiệm, đi trước đổi mới và đi trước chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của đất nước. Thành ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai, kiên quyết xử lý những biểu hiện gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết 259.



Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP