Pháp luật

Đi đá bóng, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong

Nam sinh bị đâm tử vong là em Hoàng Trung Đ., 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định).

Tối nay, 18.4, trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) xác nhận vừa xảy ra vụ việc 1 nam học sinh trên địa bàn bị đâm tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo vị này, nam sinh vừa bị đâm tử vong là em Hoàng Trung Đ., 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều nay, 18.4, Đ. cùng nhóm bạn đi đá bóng ở sân bóng mini thuộc Khu đô thị Dệt may, thành phố Nam Định. Trong lúc đá bóng xảy ra mâu thuẫn, lộn xộn, sau khi ra khỏi sân Đ. đã bị một thanh niên (chưa rõ danh tính) dùng vật nhọn đâm vào vùng ngực, gục xuống đường.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhưng không qua khỏi.

"Ngay chiều nay, dù là ngày nghỉ nhưng chúng tôi cùng lãnh đạo Trường THCS Hoàng Văn Thụ đã vào viện hỏi thăm, động viên, chia sẻ với phụ huynh học sinh gặp nạn", vị lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Nam Định cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nam Định thụ lý, điều tra, làm rõ.

Tác giả: BÁ DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: đâm tử vong , nam sinh , án mạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP