Tin địa phương

Đà Nẵng xét xử vụ buôn lậu gần 5 triệu lít xăng

Ngày 13/12 tại TP Đà Nẵng, Tòa án quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vụ án buôn lậu gần 5 triệu lít xăng, tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Hoàng Tiết Kiệm (52 tuổi, trú tại TP Nha Trang, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa); 1 năm cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Lê Quý (49 tuổi, trú tại TP Cam Ranh, nguyên Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa) về tội danh nhận hối lộ.

Tòa cũng tuyên phạt tổng cộng 14 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Thảo (46 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn miền núi); 12 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thị Thục (41 tuổi trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn miền núi) về 2 tội danh, buôn lậu và đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, tháng 7/2017, Lê Thị Thảo chỉ đạo Đỗ Thị Thục, thông qua Chu Văn Hiền (nhân viên Công ty TNHH liên doanh kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, Khánh Hòa) mua 4.768.929 lít xăng A92 không rõ nguồn gốc của một người tên là Eng (quốc tịch Singapore).

Thảo đưa 320 triệu đồng cho Đại tá Hoàng Tiết Kiệm; Thục đưa 10 triệu đồng cho Lê Quý để 2 người này tạo điều kiện cho tàu Sunrise 689 nhập số xăng nói trên vào kho Ba Ngòi của Công ty xăng dầu khu vực 3.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP