Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay, dự báo mưa bão diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay, đáng lo nhất là các khu vực miền núi cao thuộc tỉnh Quảng Nam cũ. Khu vực này thường hứng chịu tình trạng mưa lớn, sạt lở gây chia cắt giao thông, việc ứng cứu và tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn.
![]() |
San ủi mặt bằng để làm bãi đáp trực thăng |
Trước thực tế này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tham mưu lãnh đạo UBND thành phố ban hành lệnh khẩn cấp, triển khai xây dựng bãi đáp trực thăng tại xã Trà Tập. Công trình này không chỉ là nơi tập kết vật tư, lương thực phục vụ phòng chống thiên tai, mà còn đóng vai trò là điểm trung chuyển người và hàng hóa bằng đường không trong trường hợp các tuyến đường bị chia cắt.
![]() |
Mỗi bãi đáp trực thăng rộng khoảng 1 ha và có 1 kho chứa hàng |
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, bãi đáp trực thăng sẽ giúp đưa lương thực, thực phẩm, thuốc men đến các xã miền núi bị cô lập, đồng thời phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong tình huống khẩn cấp.
Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tiếp tục đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng thêm một bãi đáp trực thăng tại xã Hùng Sơn (trước là xã Axan, huyện Tây Giang cũ). Dự án này đã được khảo sát, thống nhất phương án thi công với Sư đoàn Phòng không 372 (Quân chủng Phòng không- Không quân) nhằm chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm nay và những năm tới, đặc biệt tại khu vực huyện Nam Giang và Tây Giang cũ.
![]() |
Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng bãi đáp trực thăng thứ 2 |
![]() |
Đà Nẵng dự kiến làm 3 bãi đáp trực thăng khu vực miền núi |
Trước đó, năm 2021, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng một bãi đáp trực thăng tại xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ). Công trình đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong các đợt cứu hộ, cứu nạn những năm gần đây. Đây là điểm tập kết lương thực, vật tư, có kho chứa riêng để chuẩn bị ứng phó sớm trước mỗi mùa mưa bão.
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Vì điều kiện kinh tế xã hội của địa phương cũng chưa thể xây dựng mỗi xã vùng cao 1 bãi đáp được. Và đánh giá vùng xung yếu, khi xây dựng 1 bãi đáp đó chúng tôi ứng cứu được bao nhiêu xã trong khu vực để xây dựng khu vực trọng điểm trước. Từ khi xây bãi đáp xã Phước Thành phát huy rất tốt.Kết cấu là 1 bãi đáp bằng bê tông, diện tích hơn 1 ha cho trực thăng đáp xuống an toàn. Bên cạnh đó xây dựng 1 kho chứa, trực thăng đáp hàng hóa xuống cất vào kho, sau đó tiếp tục vận chuyển vào cho nhân dân ở vùng cô lập, đồng thời dự trữ để bảo đảm lương thực, thực phẩm khi các tuyến đường đã cô lập, không đi vào được”.
Tác giả: Thành Long
Nguồn tin: Báo VOV