![]() |
Địa điểm triển khai Dự án trạm biến áp 110kV và đầu nối ở xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng.(Nguồn: Nhân dân) |
Sau gần 3 năm triển khai, dự án Trạm biến áp 110kV và đầu nối đặt tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng được khởi công nhằm thay thế cho đường dây 35kV đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, sản xuất của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành.
Ông Nguyễn Hồng Lam, Giám đốc Ban Quản lý lưới điện miền Trung thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết: Dự án Trạm biến áp 110kV và đầu nối đặt tại xã Tiên Phước do Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung được giao làm chủ đầu tư, với kinh phí hơn 180 tỷ đồng.
Dự án gồm trạm biến áp đặt tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng. Đường dây 110kV đi qua từ đầu đến cuối xã Tiên Phước.
Theo Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, dự án Trạm biến áp 110kV và đầu nối nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà.
Bên cạnh đó, dự án còn phục vụ nhu cầu điện cho một số xã của huyện Phú Ninh và huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ). Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi xây dựng trạm biến áp.
Ghi nhận thực tế tại vị trí thi công, đến thời điểm này Trạm biến áp 110kV chỉ còn vướng một hộ gia đình chưa được giải tỏa đền bù, dẫn đến dự án chậm tiến độ.
Theo ông Huỳnh Đức Hành, khối phố Phái Bắc, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng - là hộ gia đình chưa được giải tỏa đền bù cho biết: Thực hiện dự án Trạm biến áp 110kV nói trên, gia đình ông có hơn 2.450m² đất bị ảnh hưởng; trong đó có 500m² đất ở.
Đến nay, cơ bản ông đã nhận tiền bồi thường phần lớn diện tích đất bị ảnh hưởng, nhưng vẫn còn 200m² đất ở chưa được địa phương giải quyết xong.
Gia đình ông Hành khẳng định sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai vì phục vụ cho lợi ích chung.
Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là ở phần diện tích đất ở - khi phần còn lại sau khi đền bù, gia đình ông vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu chính quyền địa phương hỗ trợ sớm việc này, gia đình sẽ bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng - ông Nguyễn Hùng Anh cho hay, trên địa bàn huyện Tiên Phước (cũ), nay là xã Tiên Phước, hiện có đường dây 35kV.
Tuyến đường dây này không đủ tải để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các đơn vị, địa phương và người dân. Do đó, ngành điện đã đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV và đầu nối để đảm bảo nguồn cung cấp điện.
Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với xã Tiên Phước và một số xã vùng lân cận. Chính quyền huyện Tiên Phước (cũ) đã tiến hành đối thoại và đưa ra phương án giải quyết, được người dân thống nhất.
Tuy nhiên, do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, việc bồi thường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị ảnh hưởng bị chậm lại.
Nay chính quyền xã mới đã đi vào hoạt động, đơn vị đã cử cán bộ, đặt mục tiêu trong tháng 7 này phải giải quyết dứt điểm vấn đề vướng mắc mặt bằng để vừa ổn định cuộc sống người dân, vừa có mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thi công công trình…
Nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng hiện rất cao.
Tuy nhiên, dự án Trạm biến áp 110kV và hệ thống đấu nối vẫn bị chậm tiến độ suốt nhiều năm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Do đó, dự án cần sớm được hoàn thành và đưa vào vận hành để nâng cao khả năng cấp điện cho khu vực xã Tiên Phước và các vùng lân cận, nhất là trong mùa nắng nóng năm 2025./.
Tác giả: Trần Tĩnh
Nguồn tin: vietnamplus.vn