Du lịch

Đà Nẵng chi hơn 14 tỉ đồng cải tạo di tích Nghĩa trủng Hòa Vang

Thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng ngày 26.2 cho biết, Phó chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam vừa thống nhất đề xuất tiến độ dự án cải tạo cảnh quan bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang (thuộc P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) của UBND Q.Cẩm Lệ, với mốc thời gian triển khai thi công tháng 6 - 12.2021.

Nghĩa trủng Hòa Vang hằng năm có 2 - 3 lễ lớn thu hút đông người dân và du khách.ẢNH: HOÀNG SƠN


Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,1 tỉ đồng trên khu đất Bệnh viện Y học cổ truyền TP cũ, diện tích 6.252 m2, với các hạng mục: xây mới cảnh quan bên ngoài khu di tích; xây mới sân khấu ngoài trời di động; xây mới bãi đỗ xe kết hợp mở rộng đường Trịnh Đình Thảo, công viên cây xanh; cải tạo vỉa hè xung quanh di tích, lối vào quảng trường...

Như Thanh Niên đã thông tin, xét về tính chất và cách thức quy tập, các nhà sử học cho rằng Nghĩa trủng Hòa Vang cùng với nghĩa trủng Phước Ninh gắn liền với thành Điện Hải trong buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860). Đây cũng chính là 2 nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên ở VN. Năm Tự Đức 19 (1866), Nghĩa trủng Hòa Vang được lập lần đầu tiên ở làng Nghi An (nay thuộc P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) với 1.300 ngôi mộ. Năm 1962, quân đội Mỹ mở rộng sân bay, nghĩa trủng lại dời đến vị trí hiện tại và được công nhận di tích quốc gia năm 1999.

Tác giả: Hoàng Sơn

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP