Tin địa phương

Đà Nẵng: Cần phá dỡ trạm dân phòng xây lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông

Gần 12 năm qua, Trạm Dân phòng khu vực II, phường Hòa Thuận Đông (sau khi sát nhập là tổ 18A, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xây dựng lấn chiếm vỉa hè đường Hoàng Diệu, vi phạm trật tự xây dựng, gây mất an toàn giao thông… rồi bỏ không sử dụng; gây bức xúc trong dư luận nhưng chưa được giải quyết triệt để.


Trạm Dân phòng khu vực II, phường Bình Thuận, Hải Châu tận dụng từ công trình xây dựng trái phép, vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: N.P

Qua tìm hiểu, diện tích trạm dân phòng trên trước đây nằm trong diện tích nhà kho của Công ty Xăng dầu khu vực 5. Khi tiến hành quy hoạch, diện tích nhà kho Công ty Xăng dầu bố trí cho cán bộ, nhân viên chỉ còn lại 13,8m2, nằm mặt tiền số 581 đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông.

Sau đó, hộ của Nguyễn Việt Cường là hộ liền kề lấn chiếm và tự ý xây dựng trên diện tích đất một ki ốt để kinh doanh với diện tích thực tế chỉ 11,8m2 đất.

Phát hiện vụ việc, ngày 29/6/2010, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Đông đã ra Quyết định số 134 đình chỉ thi công xây dựng công trình xây dựng không phép, vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với ông Cường.

Tiếp đó, ngày 11/10/2012, Chủ tịch UBND quận Hải Châu có Quyết định số 8049 “Về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Việt Cường”, với diện tích 13,8m2 đất đã xây dựng trái phép vi phạm trật tự đô thị nêu trên.

Đồng thời, quyết định giao cho UBND phường Hòa Thuận Đông tham gia việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho ông Cường và quản lý chặt chẽ đất thu hồi.

Đến ngày 20/3/2013, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Đông có Quyết định số 60 “Về việc quản lý, sử dụng phần diện tích nhà và đất của hộ ông Nguyễn Việt Cường, số 581 Hoàng Diệu, Hải Châu, TP Đà Nẵng”.

Theo quyết định này, giao cho Đội Dân phòng khu vực II của phường quản lý chặt chẽ phần diện tích 13,8m2 của hộ ông Cường. Có trách nhiệm tổ chức trực tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

Trạm dân phòng siêu mỏng, chỉ rộng 1,9m. Ảnh: N.P

Như vậy, từ công trình xây dựng trái phép trên đất bảo vệ an toàn giao thông lẽ phải phá dỡ lại được sử dụng làm trạm dân phòng khu vực!?

Ngày 17/2, chúng tôi có mặt tại hiện trường tìm hiểu vụ việc phản ánh của người dân.

Một chủ shop áo quần trong khu vực bày tỏ: “Tôi sinh sống và kinh doanh tại đây hàng chục năm qua chưa hề thấy bóng dáng dân phòng đến trạm bảo vệ dân phố và dân phòng khu vực II để trực gác vào ban ngày hay đêm, chỉ đến dịp giáp Tết Nguyên đán thì có người đến mở cửa dọn dẹp, cúng bái rồi đóng cửa im ỉm suốt cả năm…”.

Bà Võ Thị Lý, Tổ trưởng Tổ dân phố số 20A, khu vực chợ Hoà Thuận Đông, phường Bình Thuận phản ánh: “Gần 10 năm nay, trạm dân phòng bỏ trống, khóa cửa, hầu như không hoạt động gì…”.

Còn bà Phạm Thị Thùy Liên, Tổ trưởng Tổ dân phố 18A, phường Bình Thuận, nơi có trạm dân phòng cho biết: “Trạm dân phòng không hoạt động được do quá chật chội, lại xây dựng lấn lên vỉa vè vi phạm trật tự đô thị, tổ dân phố đã kiến nghị UBND phường phá dỡ trạm này, nhưng không có kinh phí để thực hiện, trạm để đó không hoạt động được chi cả…!”.

Bà Thuỳ Liên nói thêm: “Tổ chúng tôi có đề nghị mượn trạm dân phòng để chứa bàn, ghế tổ chức hội họp dân; nhưng do quá chật nên không thể chứa được”.

Ông Lê Ngọc Anh, cán bộ hưu trí tại khu vực cũng có ý kiến: “Trạm dân phòng không hoạt động gì vì diện tích quá chật hẹp, lại lấn chiếm vỉa hè đường giao thông, làm nơi người dân tụ họp buôn bán gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”.

Do trạm dân phòng lấn chiếm vỉa hè không hoạt động, vài hộ kinh doanh trái cây lấn chiếm cả mặt tiền và vỉa hè trưng bày hàng hoá bán lẻ.

Dọc hai bên vỉa hè đường Hoàng Diệu, khu vực Chợ Hoà Thuận Đông bị lấn chiếm kinh doanh. Ảnh: N.P

Trước những vi phạm trên, nhiều hộ trong khu vực gửi đơn đến các cấp chính quyền quận Hải Châu và TP đề nghị giải tỏa trụ sở Trạm Dân phòng khu vực II, phường Bình Thuận.

Qua tiếp công dân, ngày 11/12/2024, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP tiếp nhận và chuyển đơn kiến nghị của bà Võ Thị Thu Thuỷ đến UBND quận Hải Châu giải quyết theo quy định; thông báo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND TP trước ngày 5/1/2025.

Tại văn bản trả lời của UBND quận Hải Châu ngày 7/1/2025, nêu: “…Vị trí Trạm Dân phòng khu vực II, phường Hòa Thuận Đông đang được sử dụng để làm điểm giữ trật tự xã hội, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho khu vực chợ Hòa Thuận. Hiện nay, dự án cải tạo, mở rộng chợ Hòa Thuận đang được nghiên cứu triển khai thực hiện, do đó việc bố trí, xây dựng trạm dân phòng khu vực II sẽ được triển khai cùng với dự án".

Chưa rõ dự án cải tạo, mở rộng chợ Hòa Thuận được nghiên cứu và đến bao giờ mới triển khai, nhưng người dân khu vực tổ 18A, 20A, Bình Thuận mong muốn Trạm Dân phòng khu vực II sớm được phá dỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng, an toàn cho người đi bộ, đảm bảo trật tự đô thị.

Đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo phá dỡ, giải quyết dứt điểm vụ trạm dân phòng vi phạm an toàn giao thông trước khu vực chợ Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu.

Tác giả: Ngọc Phó

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP