Pháp luật

Cựu Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Đồng Xuân Thụ lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

Bị cáo Đồng Xuân Thụ (cựu Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) vừa bị tuyên mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên án bị cáo Đồng Xuân Thụ (cựu Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) cùng các đồng phạm trong vụ Cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, bị cáo Đồng Xuân Thụ nhận mức án 13 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hồng (cựu Phó tổng biên tập) mức án 6 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Thu Hường (cựu kế toán tạp chí) mức án 6 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Đồng Xuân Thụ cùng các đồng phạm. (Ảnh: Phú Khang)



Bị cáo Bùi Văn Toàn (cựu Trưởng Ban Kinh tế môi trường) bị tuyên phạt 12 năm 3 tháng tù. Bị cáo Đặng Văn Phục (cựu phóng viên Ban Kinh tế môi trường) bị tuyên phạt với 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Vũ Đức Lân (cựu phóng viên Ban Kinh tế môi trường) nhận mức án 8 năm tù.

Các bị cáo khác được tuyên phạt từ mức án tù treo đến 7 năm tù giam. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo diễn ra liên tục trong thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của những người làm báo chân chính.

"Để đạt được mục đích của mình, các bị cáo coi thường pháp luật, lợi dụng quyền hạn báo chí để chiếm đoạt tài sản, vì vậy cần phải xử phạt nghiêm minh", HĐXX tuyên đọc.

Theo cáo trạng, các bị can trong vụ án đã thực hiện 84 vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Tài liệu vụ án thể hiện, Đồng Xuân Thụ với vai trò là Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, trong quá trình chỉ đạo điều hành tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã chỉ đạo phóng viên của tạp chí đi tìm các sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để viết bài đăng tải lên web moitruongvadothi.vn.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của những người làm báo chân chính.

Từ đó gây sức ép buộc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải liên hệ với phóng viên hoặc phóng viên tự liên hệ, tìm cách xử lý, xin được gỡ bài, ẩn bài, sửa bài viết hoặc không viết tiếp bài báo đó nữa.

Các phóng viên đã yêu cầu các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải làm hợp đồng ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng", "Vẽ tranh cho thiếu nhi" hoặc hợp đồng truyền thông với số tiền cụ thể để được gỡ bài, ẩn bài, xóa bài...

Số tiền nhận được, Đồng Xuân Thụ chia theo tỷ lệ % cho Toà soạn, Ban biên tập, chi % cho từng ban, từng văn phòng. Đầu năm công tác hàng năm, Đồng Xuân Thụ giao chỉ tiêu cho các Trưởng ban, Trưởng văn phòng phải thực hiện, trong quá trình thực hiện các bị can đều có sự móc nối liên kết với nhau từ giai đoạn tìm kiếm thông tin sai phạm, đe doạ, ép buộc ký hợp đồng, nhận tiền đến khi chia phần trăm, chuyển tiền hưởng lợi cho từng người

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP