Xã hội

Cứu người đàn ông tự cứa cổ, đâm dao vào bụng

Người đàn ông 48 tuổi dùng dao đâm vào bụng, cắt cổ mình được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Ngày 20/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phẫu thuật cứu kịp thời một trường hợp dùng dao cứa cổ, đâm vào bụng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, ông L.V.P. (48 tuổi, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương cắt phần cổ. Người nhà cho biết ông P. dùng dao tự đâm vào bụng và cắt phần cổ.

Qua thăm khám và làm xét nghiệm cấp cứu, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có vết thương ngang cổ kích thước 7x5cm, đứt sụn khí quản tương ứng đoạn C4-C5.

Còn vết thương bụng dưới rách dây chằng liềm, 2 vết rách nhu mô gan xuyên lên trên gây rách cơ hoành. Bệnh nhân bị tràn máu màng phổi, tràn khí trung thất, mất máu, suy hô hấp đe dọa tính mạng rất cao.

Các bác sĩ đã báo động đỏ toàn viện, huy động 3 ekip mổ gồm: Tai mũi họng, Ngoại Tiết niệu lồng ngực và Ngoại Tiêu hóa

Ê-kip phẫu thuật đã tiến hành mở khí quản cấp cứu, nối khí quản, dẫn lưu dịch màng phổi, khâu nhu mô gan, khâu cơ hoành, khâu dây chằng liềm và truyền 4 đơn vị máu.

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP