Pháp luật

Chém chết vợ trước cửa nhà: 'Bé 6 tuổi chắn cho mẹ'

Thấy bố cầm dao chém mẹ nên cháu H xông tới ôm chắn cho mẹ nhưng bị Hùng kéo ra.

Liên quan đến thông tin chồng chém chết vợ trước cửa nhà, sáng ngày 17/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội xác nhận và cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, giải quyết.

Theo đó, đối tượng đâm chết vợ trước cửa nhà là Vũ Thanh Hùng (37 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, phường Quang Trung).

"Ở địa phương, 2 vợ chồng Hùng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, từ trước đến nay tôi cũng chưa nghe ai phản ánh đến mâu thuẫn của đôi vợ chồng này", vị lãnh đạo trên cho biết.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng. Ảnh: BVPL

Được biết, vào trưa ngày 16/2, Vũ Thanh Hùng và vợ là chị Nguyễn Thị T.T. (33 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại phố Lê Lai, phường Quang Trung) cùng các con ăn cơm tại nhà.

Sau khi ăn xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp, còn chị T. ở trên phòng khách chuẩn bị cho con út ăn cháo.

Lúc này, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, Hùng cầm con dao (dạng dao mèo) từ bếp lên phòng khách, chém vào khu vực đầu, mặt vợ mình.

Thấy vậy, cháu H. (6 tuổi) là con lớn của Hùng và T. đã xông tới ôm chắn cho mẹ nhưng bị Hùng kéo ra. Chị T. bỏ chạy ra ngoài đường. Hùng tiếp tục cầm dao đuổi theo. Chị T. chạy được khoảng hơn 10m thì Hùng đuổi kịp và chém vợ gục xuống đất.

Hậu quả chị T. tử vong tại hiện trường.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP