Pháp luật

Tạm giữ 8 thanh niên tham gia chém chết người

Có mâu thuẫn với một người đàn ông, Nguyễn Hoàng Dương rủ 7 người khác đi chém nạn nhân đến tử vong. Sau khi chém chết người, cả nhóm của Dương bỏ trốn.

Ngày 28-12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên đường Chi Lăng thuộc phường 1 (TP Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Dương (26 tuổi; ngụ huyện Long Hồ) có mâu thuẫn với ông Nguyễn Vĩnh Phúc (40 tuổi; ngụ phường 5, TP Vĩnh Long).

Nguyễn Hoàng Dương. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Khoảng 1 giờ ngày 26-12, Dương rủ 7 đối tượng, gồm: Hà Minh Đoàn (21 tuổi), Nguyễn Văn Thương (21 tuổi), Ngô Bửu Huy Hoàng (18 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Dung (18 tuổi; cùng ngụ huyện Long Hồ), Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi), Nguyễn Quốc Tân (22 tuổi, cùng ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Tiến Phát (21 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cùng nhau đi tìm ông Phúc để giải quyết.

Cả nhóm đến đường Chi Lăng thì gặp ông Phúc nên cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát. Ông Phúc được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau chém chết người, nhóm của Dương bỏ trốn.

Đến sáng 27-12, Dương đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú. Cơ quan điều tra đã truy xét, tạm giữ thêm 7 người liên quan.

Tác giả: C.Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP