Kinh tế

Chân dung ngọc nữ kín tiếng sở hữu hơn 200 tỷ đồng ở tuổi 30

Ở tuổi 30, con gái của nữ tướng điện lạnh Nguyễn Thị Mai Thanh trở thành triệu phú trẻ sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Hơn 20 năm vững quyền chèo lái con thuyền REE (CTCP Cơ điện lạnh), bà Nguyễn Thị Mai Thanh được biết đến là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

REE là một trong những doanh nghiệp đầu tiên cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Thành công trong sự nghiệp, nữ doanh nhân gần 70 tuổi còn thành công trong vai trò người mẹ khi dần truyền lửa nhiệt huyết kinh doanh cho con trai và con gái. Trong đó, cái tên Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh khiến giới tài chính tò mò nhiều nhất.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh được biết đến là ái nữ của tập đoàn cơ điện lạnh nổi tiếng.


Năm 2013, con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh khiến giới tài chính ngỡ ngàng khi đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu REE, lọt top 200 người giàu nhất Việt Nam khi mới 24 tuổi.

Tính đến ngày 30/6/2019, ái nữ nhà REE sở hữu 4.094.000 cổ phiếu tương đương 1,32 vốn điều lệ. Với thị giá 52.900 đồng/cổ phiếu tính đến ngày 14/4/2021, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh có trong tay 216.6 tỷ đồng, có tên trong danh sách triệu phú 9X trên sàn chứng khoán.

Dẫu biết rằng việc sở hữu cổ phiếu công ty của các "cậu ấm cô chiêu" thừa kế tài sản là điều không mấy hiếm gặp nhưng điều gì khiến nữ tướng Nguyễn Thị Mai Thanh tin tưởng ở con gái mình đến vậy?

Là con gái của 1 gia đình giàu có bậc nhất, ái nữ nhà REE có đời tư kín tiếng với truyền thông.

Chặng đường học tập và thăng tiến của cô gái sinh năm 1991 này không quá ồn ào nhưng đủ để có thể tạo được những bước tiến đột phá sau này.

Nhất Hạnh được biết đến là một trong những thí sinh có điểm thi IELTS cao nhất Việt Nam.

Khi mới 18 tuổi, tổng điểm trung bình IELTS của Nhất Hạnh đã đạt 8,5 ngay trong lần thi đầu tiên. Ái nữ tập đoàn REE thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha. Sau đó, cô theo học Warwick – 1 trong những trường đại học nổi tiếng nhất Anh Quốc.

Thừa hưởng nền tảng tốt cùng với sự nỗ lực của bản thân, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh hứa hẹn sẽ là 1 doanh nhân thành công không kém so với mẹ của mình.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của REE đạt 19.811 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu của doanh nghiệp là đầu tư tài chính dài hạn đạt 9.339,1 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.843,7 tỷ đồng, tài sản cố định 1.946,2 tỷ đồng, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.904,5 tỷ đồng, bất động sản đầu tư đạt 1.804,6 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh nắm giữ 37.711.925 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 12.2%), trị giá khoảng 1.995 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hải (chồng bà Mai Thanh) cũng là một cổ đông lớn của REE khi nắm giữ 16.914.062 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6% cổ phần), trị giá khoảng 894,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, anh trai của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh nắm giữ 6.057.040 cổ phiếu REE trị giá khoảng 320,4 tỷ đồng.

Tác giả: Thanh Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP