Thể thao

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 bất ngờ xuất hiện cạnh “ngọc nữ trăm tỷ” Ninh Dương Lan Ngọc

Đỗ Hùng Dũng vừa bất ngờ xuất hiện cạnh diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và một số người đẹp khác tại sự kiện mới đây.

Quả bóng Vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng vừa nhận được sự chú ý đặc biệt khi xuất hiện cạnh Ninh Dương Lan Ngọc - nữ diễn viên được ví như "ngọc nữ trăm tỷ" trong một sự kiện diễn ra tại Hà Nội.

Ngoài Ninh Dương Lan Ngọc, dàn người đẹp tham dự còn có Á hậu Dương Tú Anh, người mẫu Trương Thanh Trúc...

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 bất ngờ xuất hiện cạnh “ngọc nữ trăm tỷ” Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Tiền phong

Được biết, năm 2019 được coi là thành công trọn vẹn của Hùng Dũng. Trước đó phải kể đến dấu ấn của tiền vệ này tại Vòng loại World Cup 2022 trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh trở thành chốt chặn quan trọng ở tuyến giữa, cùng các đồng đội mang đến nhiều bất ngờ với việc bất bại sau 5 trận, dẫn đầu bảng G với 11 điểm.

Hùng Dũng cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình đến chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 cùng Hà Nội. Đó là dấu ấn khó quên ở cấp độ câu lạc bộ mà không phải cầu thủ nào cũng được nếm trải. Chính điều đó đã khiến Dũng "Chip" có được danh hiệu cá nhân là Quả bóng Vàng Việt Nam 2019.

2019 được coi là năm khá thành công với Hùng Dũng. Ảnh: Lao động

Đây là lần đầu tiên mà cầu thủ này có được cơ hội đứng trên bục cao nhất ở giải thưởng danh giá nhất dành cho các cá nhân ở bóng đá Việt Nam và danh hiệu cao quý này đã hoàn tất bộ sưu tập thành tích đáng ngưỡng mộ của cầu thủ sinh năm 1993, ở cả trên sân bóng và trong cuộc đời.

Ngoài chuyên môn, Hùng Dũng cũng được đánh giá là cầu thủ có lối sống chuẩn mực, chuyên nghiệp bậc nhất. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến, Dũng từng chia sẻ rằng, có thể bản thân sẽ hướng tới việc làm một giáo viên dạy Tiếng Anh nếu như không đi đá bóng.

Về kế hoạch trong năm 2020, Hùng Dũng từng chia sẻ rằng: "Trong năm 2020, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở cấp độ câu lạc bộ và cùng đội tuyển giành vị trí cao tại vòng loại World Cup 2022. Sau đó, tôi cùng đồng đội hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai nhỏ".

Tác giả: Vũ Đậu (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP