Giáo dục

Cập nhật lịch tựu trường của các địa phương trên cả nước

Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố lịch đến trường của học sinh các cấp năm học 2022 - 2023. Theo đó, thời gian khai giảng đồng loạt là 5/9 ở các địa phương.

Ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Theo đó, thời gian tổ chức khai giảng là ngày 5/9. Học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Các cơ sở giáo dục sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2023 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023. Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31/5/2023.

Dựa vào kế hoạch chung của Bộ, các địa phương xây dựng kế hoạch riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn, đảm bảo giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (kỳ I 18 tuần và kỳ II 17 tuần); giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học với lớp 8, 9, 11,12 và 35 tuần với lớp 6, 7, 10.

Đến 17/8, đã có khoảng 40 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2022-2023, trong đó đa số cho học sinh lớp 1 tựu trường từ 22/8.

Danh sách cập nhật lịch đến trường của các tỉnh, thành phố. Nguồn: Vietnamnet.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP