Tin địa phương

Cấm tụ tập quá 5 người nơi công cộng

Chính quyền TP.Đà Nẵng có thêm một bước nữa thắt chặt công tác phòng, chống dịch bệnh nơi đông người. Theo đó, việc tụ tập nơi công cộng quá 5 người là vi phạm.

Ngày 13/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, TP.Đà Nẵng tiếp tục dừng hoạt động nhiều loại hình kinh doanh, bán hàng không cần thiết như: karaoke, massage, ăn uống tại chỗ,...

Một công ty ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tụ tập đông người vào 11/5 đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Cùng với đó, để siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid-19, chính quyền TP Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết. Đặc biệt, cấm tập trung quá 5 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Do dịch bệnh diễn biến quá phức tạp, TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân không tổ chức các hoạt động trong sinh hoạt gia đình, họ tộc tập trung đông người. Tại các cơ sở kinh doanh buôn bán hàng thiết yếu được phép hoạt động, chủ cơ sở phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP