Giáo dục

Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Đến nay, nhiều địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo phản ánh của phóng viên Tấn Phong/VOV-ĐBSCL, chiều nay (11/6), đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có 314 cơ sở giáo dục và đào tạo; quy mô, mạng lưới trường, lớp phát triển khá đồng bộ, tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường tăng hằng năm, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Hậu Giang đã thực hiện rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt hơn 83%, đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên, toàn ngành hiện có hơn 9.360 công chức, viên chức và người lao động, trong đó cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên chiếm gần 99,3%, đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên chiếm gần 96%. Năm 2016, Hậu Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; năm 2019 là tỉnh thứ 16 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; năm 2023 là tỉnh thứ 23 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hậu Giang thuộc Cụm thi số 64, hiện có gần 7.300 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh đã bố trí 20 điểm thi, với tổng số 320 phòng thi. Để đảm bảo chỉ đạo kỳ thi đạt hiệu quả, Hậu Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo và phê duyệt các văn bản tổ chức phân công nhân sự cụ thể cho các hoạt động phục vụ công tác thi trên địa bàn tỉnh. Hậu Giang đang tập trung tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm nay theo đúng quy chế và tiến độ kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thông tin về tình hình phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cùng các kiến nghị, đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển sự nghiệp giáo dục trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao các kết quả mà Hậu Giang đạt được ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong thời gian qua, cùng các giải pháp, định hướng phát triển lĩnh vực này của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là sự chuẩn bị kịp thời, chu đáo của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và các điểm thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý Hậu Giang đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối ở tất cả các khâu của kỳ thi lần này; luôn có phương án dự phòng cho các tình huống đột xuất ở các khâu, các nội dung, quy trình của kỳ thi, đặc biệt quan tâm khâu in sao, vận chuyển đề thi, công tác phòng chống gian lận thi bằng công nghệ cao. Đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ giáo viên, thí sinh, chuẩn bị phương tiện vận chuyển, phòng thi dự phòng; tình huống thời tiết bất thường trong mùa mưa bão...

Yêu cầu “4 đúng”, “3 không” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo phóng viên Minh Hường/VOV1, ngày 11/6, đoàn kiểm tra số 1 của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Tĩnh, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh có hơn 17 nghìn thí sinh đăng ký dự thi; toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi với 740 phòng thi, 91 phòng chờ; bố trí hơn 2.600 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đến nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Kỳ thi; tổ chức kiểm tra các địa điểm sẽ đặt các điểm thi, in sao đề thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo; thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo Quy chế thi. Các sở, ngành, đơn vị liên quan trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt việc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bố trí lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác để tổ chức Kỳ thi.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra số 1 cho biết, trước đó, Đoàn đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra trực tiếp tại khu vực dự kiến triển khai in sao đề thi, chấm thi và ba điểm thi, gồm: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường THCS Nguyễn Du và Trường THPT Mai Thúc Loan.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 1 lưu ý địa phương một số vấn đề như: hoàn thiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi; rà soát cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi; chi tiết phương án xử lý tình huống phát sinh; công tác bảo mật đề thi; việc phòng ngừa sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận; việc ôn tập của học sinh; việc phân công đầu mối phát ngôn liên quan đến Kỳ thi…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chủ động thực hiện tốt 6 nhóm nội dung thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được nêu trong Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý địa phương về yêu cầu “4 đúng”, “3 không” trong tổ chức Kỳ thi (“4 đúng” là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường. “3 không” là: không lơ là chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng, áp lực quá mức).

Trên nguyên tắc tất cả vì thí sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, đồng thời bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức thi và truyền thống dạy – học của địa phương, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có một Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt được kết quả như mong muốn./.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP