Tin địa phương

Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nCoV

Ngày 7/2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nCoV.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra khu nhà ở tiếp nhận công dân Việt Nam từ quốc gia có dịch bệnh nCoV. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đánh giá cao sự chuẩn bị, quy trình tiếp nhận công dân cần cách ly của đơn vị được phân công đảm nhận đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị công tác phòng, chống dịch phải được triển khai đúng quy trình, đảm bảo sự an tâm, an toàn, tâm lý thoải mái cho công dân, không tạo áp lực, gây hoang mang cho người dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các xe, phương tiện dùng trong phòng chống dịch bệnh nCoV phải được sát khuẩn, khử trùng, trang bị đầy đủ các vật tư y tế, đảm bảo chỗ ngồi đủ, thoải mái cho người dân.

Ông Trương Quang Nghĩa đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kịp thời cung cấp dụng cụ, vật tư y tế, hướng dẫn xử lý rác thải, nước thải cho các đơn vị liên quan.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra khu nhà ăn, nơi tiếp nhận công dân Việt Nam từ quốc gia có dịch bệnh nCoV về nước. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng lưu ý, Đà Nẵng là thành phố du lịch, có đông khách quốc tế đến tham quan. Trong thời gian này, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt việc phát khẩu trang miễn phí cho du khách, đó là việc làm rất ý nghĩa. Bí thư đề nghị các cơ quan báo chí cần truyền thông tốt việc làm trên, tạo sự lan tỏa, sẻ chia trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ thực hiện tổ chức cách ly theo 3 vòng như hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia; phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh nCoV để xử lý kịp thời; không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong.

Tác giả: Võ Dũng

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP