Tin địa phương

Bệnh viện ở Đà Nẵng xả thải gây ô nhiễm khủng khiếp

Mùi hôi bốc lên từ công trình xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng khiến các hộ dân phải đóng kín cửa nhà hoặc lánh đi nơi khác.

Ngày 1/7, nhiều hộ dân tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tiếp tục phản ánh bức xúc vì mùi hôi thối bốc lên từ công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nằm ngay phần khuôn viên sau bệnh viện, tiếp giáp với khu dân cư kiệt 45 trên đường K20, thuộc phường Khuê Mỹ.

Công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Thời tiết nắng nóng, mùi hôi bốc lên từ công trình này lan khắp khu dân cư khiến nhiều người phải bịt mũi, một số hộ thậm chí phải đóng kín cửa nhà hoặc lánh đi nơi khác vào ban ngày.

Tại khu vực công trường nâng cấp có diện tích khoảng 150m2, xuất hiện nhiều đụn cát được phủ bạt sơ sài. Người dân nghi ngờ đây là chất thải do thợ thi công nạo vét từ bể phốt và phủ cát lên.

Theo người dân địa phương, khi phát hiện thợ thi công múc chất thải từ bể phốt lên để lộ thiên trong khuôn viên bệnh viện, nhiều người dân địa phương đã phản đối nhưng không có kết quả.

“Người dân đã phản ánh lên HĐND phường Khuê Mỹ thông qua tiếp xúc cử tri, tuy nhiên vẫn chưa thấy chính quyền địa phương có động thái xử lý”, một người dân nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, công trình cải tạo hệ thống được đưa vào xây dựng nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện do số lượng bệnh nhân tăng cao. Trong quá trình cải tạo sẽ không tránh khỏi việc phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh.

“Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã báo cáo thông tin về vụ việc trên cho Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND thành phố để có hướng khắc phục”, lãnh đạo bệnh viện cho biết.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Theo ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ, công trình nói trên hiện đang trong quá trình thi công giai đoạn 1 và dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 10 ngày nữa.

Giai đoạn 1 sẽ phát lộ hệ thống cống nước thải của bệnh viện để sục rửa và nâng cấp, cải tạo nên mùi hôi phát tán. Vì vậy, UBND phường Khuê Mỹ mong người dân chờ đợi đến khi công trình hoàn thành, mùi hôi sẽ được giảm thiểu.

Cũng theo ông Nghĩa, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công công trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp hạn chế, khắc phục mùi hôi.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP