Pháp luật

Bắt giữ xe khách chở pháo trái phép

Bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện hơn 30kg pháo trái phép đựng trong túi hàng ở khoang hành lý, một xe khách bị tạm giữ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ một xe khách giường nằm (biển kiểm soát 47F - 000.82) đang vận chuyển trái phép 31,5kg pháo hoa nổ.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành kiểm tra số pháo trái phép bị thu giữ.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng 1/12, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Công an tỉnh Thanh Hóa do Trung tá Mai Văn Khiêm làm tổ trưởng làm nhiêm vụ tại km335 Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương đã tiến hành kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 47F - 000.82 từ Đắk Lắk đi Hải Dương do anh Lương Minh Dương (sinh năm 1982, ở huyện Ba Kar, Đắk Lắk) điều khiển.

Trong quá trình kiểm tra xe khách trên, Tổ công tác đã phát hiện trong khoang hành lý có 2 túi bóng đen, chứa 18 hộp pháo hoa nổ (trong đó có 17 hộp loại 49 giàn, 1 hộp loại 36 giàn) với trọng lượng khoảng 31,5kg được cất giấu kĩ trong 2 bì ốc nhồi.

Trước sự việc trên, ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện, tang vật về trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương để xử lý.

Tại cơ quan Công an, lái xe Lương Minh Dương khai báo đã nhận được số hàng trên từ một người đàn ông không biết tên gửi từ tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội với số tiền cước là 300 nghìn đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP