Tin địa phương

Bắt đối tượng chém đứt lìa tay người khác vì mâu thuẫn trong lúc đánh bài

Sau 10 ngày tích cực điều tra, truy xét, đối tượng dùng kiếm gây ra vụ truy sát khiến một nạn nhân bị đứt lìa bàn tay phải và nhiều vết thương khác trên cơ thể xảy ra tại đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong đêm 29/12/2023 đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quê nhà…

Sáng 9/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Trí (29 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tống đạt các quyết định đối với Bùi Văn Trí

Trước đó, khoảng 04 giờ 30 ngày 29/12/2023, Công an phường Hòa Minh tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị T.D (30 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về việc chồng mình là anh Võ Văn H. (35 tuổi, trú tại địa chỉ trên) bị người khác dùng kiếm chém nhiều nhát vào người tại trước số nhà trên đường Tôn Đức Thắng vào khoảng 03 giờ 30 cùng ngày. Anh H. được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 4 ngón tay của bàn tay phải (còn lại ngón tay út) và một vết thương dài khoảng 30cm trên vai phải để lộ phần xương bả vai.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu tổ chức lực lượng chủ trì khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét theo dấu vết nóng. Toàn bộ trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được huy động ngay trong đêm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là quán tạm trên vỉa hè trước số nhà 183 Tôn Đức Thắng. Do lúc xảy ra vụ việc, những người có mặt tại quán và bị hại bỏ chạy gây nên đã gần như bị xáo trộn. Hơn nữa, thời điểm xảy ra vụ án trời mưa to, đường vắng vẻ, đa số người có mặt đều không nhận dạng được đối tượng gây ra vụ việc, bởi đối tượng lúc đó mang áo mưa, đội nón bảo hiểm, mang khẩu trang kín mặt. Khi thấy anh H. đang ngồi trong quán, đối tượng ngay lập tức áp sát từ phía sau và bất ngờ dùng một thanh kiếm (dạng kiếm Nhật chém) liên tiếp lên người anh H. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng di chuyển ra xe máy đang nổ để dưới lòng đường rồi lên xe mất hút trong đêm.

Nhận thấy vụ việc xảy ra là hết sức nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, táo bạo, liều lĩnh và khá chuyên nghiệp nên Lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét. Ngay sau đó, các đối tượng trong diện “đâm thuê chém mướn”, đối tượng có tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và giết người đều được kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, thông tin thu thập được rất ít, diện đối tượng quá rộng, khả năng đối tượng ở địa bàn ngoài quận và ngoài thành phố là rất cao. Để tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu thì mới có thể làm rõ đối tượng gây án, vì vậy, Lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Hộp và vỏ thanh kiếm Nhật được thu giữ tại phòng trọ của Trí

Sau hơn 10 ngày miệt mài, không kể ngày đêm, lễ tết, các trinh sát đã lần mò từng manh mối nhỏ nhất. Những cơn mưa đêm và cái lạnh không ngăn được ngọn lửa quyết tâm của các trinh sát. Và cũng chính những nỗ lực vượt khó ấy cuối cùng cũng đem lại kết quả khi chân dung đối tượng gây án dần được làm sáng tỏ. Sau khi xác định đối tượng lẩn trốn tại quê nhà, các mũi trinh sát được phân công áp sát đợi lệnh.

Rạng sáng ngày 09/01/2024, các mũi giáp công của Ban chuyên án đã áp sát khống bắt gọn đối tượng tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và lập tức được dẫn giải về cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Bùi Văn Trí phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Trí, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc đánh bài uống nước tại quán từ hồi đầu tháng, Trí và anh H (là chủ quán) có mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Thời điểm đó, anh H. có đuổi đánh Trí nên Trí đem lòng thù tức và tìm cách trả thù. Sau nhiều ngày ấp ủ, đêm 28, rạng sáng ngày 29/12/2023, sau khi đi nhậu, Trí về nhà trọ lấy một thanh kiếm Nhật đã mua sẵn trước đó. Trước khi ra tay, Trí đã nhiều lần điều nghiên, biết chủ quán bán cà phê đêm nên khoảng 03 giờ ngày 29/12/2023, Trí điều khiển xe mô tô mang cây kiếm đến quán và gây ra vụ việc nghiêm trọng nêu trên. Sau khi gây án xong, Trí vứt thanh kiếm để phi tang và trốn về quê.

Tiến hành khám xét tại phòng trọ, cơ quan điều tra thu giữ một hộp và vỏ của thanh kiếm Nhật mà Trí đã sử dụng.

Theo kết quả giám định, ông bị chém mất một bàn tay với tỷ lệ thương tích lên đến 49%.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu điều tra làm rõ.

Tác giả: D.Hùng

Nguồn tin: congan.danang.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP