Ngược đường Hồ Chí Minh, PV Báo CAND đến trụ sở Công an xã Phước Năng vào một ngày của tháng 8 nắng nóng bỏng rát. Mở đầu câu chuyện, để chúng tôi hình dung về đặc thù của xã, Trung tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an xã Phước Năng chia sẻ Phước Năng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phước Mỹ, Phước Đức, Phước Năng thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam trước đây. Dân số của xã hiện có hơn 7.100 người, trong đó gần 86% là người đồng bào thiểu số, chủ yếu là đồng bào Gié Triêng.
![]() |
Cán bộ Công an xã Phước Năng, TP Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà động viên người có uy tín tại địa phương. |
“Từ khi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Phước Năng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí trụ sở làm việc tại trụ sở xã Phước Đức cũ nằm sát bên đường Hồ Chí Minh. Nhờ đó, lực lượng Công an xã có nơi ở, nơi làm việc khá khang trang, đầy đủ. Đây là điều kiện rất thuận lợi để anh em chúng tôi yên tâm công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn”, Trung tá Lê Minh Hải bộc bạch.
Ngay sau khi công bố quyết định sáp nhập, Công an xã Phước Năng đã chủ động tổ chức cuộc họp thành lập các tổ công tác và thực hiện phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tại các tổ công tác theo đúng quy định. Dựa trên quân số hiện có, lãnh đạo Công an xã tập trung bố trí cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy, tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác đều có trình độ Đại học CAND; lực lượng CSĐT thì đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, là điều tra viên. Các tổ còn lại đều thực hiện việc phân công, bố trí từng lĩnh vực công tác đều đảm bảo đúng người đủ tiêu chuẩn và theo quy định. Nhờ công tác nhân sự được triển khai nhanh chóng, sớm ổn định tổ chức nên dù sau sáp nhập, diện tích và dân số trên địa bàn xã Phước Năng đều tăng cao, song các CBCS Công an xã đã thực hiện tốt vai trò bám địa bàn cơ sở, tăng cường phối hợp với 30 thành viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại 10 thôn tuần tra khép kín địa bàn. Song song đó, Công an xã Phước Năng còn tranh thủ sự ủng hộ của 10 người có uy tín tại địa phương để tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cuộc sống mới tại khu dân cư, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, lễ đâm trâu, cái chết “xấu”...
Trung tá Phan Minh Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Phước Năng thông tin thêm, từ ngày 1/8, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn xã, lực lượng Công an xã đã tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng tại các khu dân cư, nhà văn hóa và qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Bằng các biện pháp linh hoạt, gần gũi, Công an xã Phước Năng đã tạo được sự tin tưởng của nhân dân, một số người dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ cất giữ trong nhà. “Đến nay chúng tôi đã thu hồi được 1 súng bắn ná cao su, 3 dao tự chế, 1 tuýp sắt của người dân tự nguyện giao nộp. Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời thể hiện tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật cao của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Việc giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ là một trong những biện pháp quan trọng ban đầu giúp giảm thiểu nguy cơ nảy sinh tội phạm xảy ra trên địa bàn”, Trung tá Phan Minh Ngọc đánh giá.
![]() |
Công an xã Phước Năng tổ chức ra quân, diễu hành thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. |
Song song đó, Công an xã Phước Năng còn tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là triển khai cao điểm rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Hiện Công an xã đang quản lý 3 người sử dụng trái phép chất ma túy, 4 người nghiện ma túy, 2 người quản lý sau cai. Ngoài ra còn quản lý 2 đối tượng chấp hành án treo, 1 đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện, 2 đối tượng tù tha về.
Nỗ lực đáng chú ý đó là Công an xã Phước Năng đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát ANTT, kiểm soát địa bàn nhất là vào ban đêm. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Phước Năng không xảy ra phạm pháp hình sự. Bên cạnh đó, xác định xã Phước Năng là địa bàn xa trung tâm, để chủ động phương án “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ngoài việc tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC, nhất là trong cao điểm mùa nắng nóng hiện nay, Công an xã Phước Năng đã thực hiện tổng rà soát, phân loại, lập, công bố danh sách cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2025); đồng thời duy trì 1 Tổ liên gia an toàn PCCC, 3 mô hình Điểm chữa cháy công cộng, 1 mô hình an toàn PCCC.
Ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an xã trong đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. “Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Lực lượng Công an xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và toàn diện các mặt công tác Công an, tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác đảm bảo ANTT, quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình an ninh cơ sở; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được đổi mới. Qua theo dõi, tôi vui mừng nhận thấy sau khi sáp nhập, tư tưởng CBCS luôn tuyệt đối tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh CAND”, ông Thắng nhấn mạnh.
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: cand.com.vn