Tin địa phương

30 người tự ý bỏ đi sau lệnh cách ly Bệnh viện Đà Nẵng

Sau khi có lệnh cách ly Bệnh viện Đà Nẵng, có đến 30 người bệnh và người nhà bệnh nhân vì hoang mang lo lắng nên đã tự ý rời khỏi nơi cách ly.

Ngày 27/7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa gửi báo cáo đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng về việc một số bệnh nhân, người nhà tự ý bỏ viện khi có lệnh cách ly.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực trong Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện cách ly từ 13 giờ ngày 26/7. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên một số bệnh nhân và người nhà tự ý bỏ viện.

Cụ thể, trong số những người tự ý rời đi của bệnh viện này có 15 người tại Khoa tim mạch can thiệp và 15 người tại Khoa ngoại tiết niệu.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, người nhà "tiếp tế" đồ ăn cho bệnh nhân bên trong Bệnh viện Đà Nẵng đang được phong tỏa.

Bệnh viện Đà Nẵng đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng phối hợp chỉ đạo việc giám sát với các trường hợp này.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP