Nhân ái

Xót xa chàng trai là trụ cột gia đình bị ung thư hạch máu

Quan Văn Tuyên (sinh năm 1994; ở thôn Ón Cáy, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bị ung thư hạch máu. Càng xót xa hơn khi anh Tuyên sinh ra trong ra trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên phải đi làm phụ hồ nuôi người thân.

Anh Quan Văn Tuyên đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: PV

Bố của anh Tuyên bị bệnh về thần kinh nên không được nhanh nhẹn, mẹ anh quanh năm chỉ biết làm nương rẫy gần nhà. Khi còn khỏe, anh Tuyên đi làm phụ hồ và là lao động chính trong gia đình. Giờ đây, cả gia đình lao đao khi anh không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Ban đầu, anh Tuyên bị sưng đau và nổi hạch bên cổ trái. Khi ra Hà Nội khám ở Bệnh viện K, anh được bác sĩ chuẩn đoán bị lao sau đó chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương phẫu thuật khối u. Phẫu thuật xong, anh Tuyên chết lặng khi nhận được kết quả xét nghiệm bị u hạch máu và tiếp tục chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để điều trị.

Khó khăn chồng chất khó khăn đè lên vai anh Tuyên và gia đình khi số tiền nằm viện cùng chi phí phẫu thuật phải đi vay mượn người thân, bạn bè dần cạn kiệt. Cả nhà rơi vào tâm trạng giằng xé: Muốn điều trị tiếp nhưng không có tiền; buông xuôi về thì không đành lòng nhìn người bệnh đau đớn vật vã chống chọi với cơn đau thể xác.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của Quan Văn Tuyên (ở thôn Ón Cáy, Xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Quan Văn Tuyên số điện thoại: 0356750765.

Tác giả: LY ĐỖ

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: Xót xa , ung thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP