Pháp luật

Xét xử án Vạn Thịnh Phát: Lời khai đầu tiên của bị cáo Trương Huệ Vân trước tòa

Như đã đưa tin, hôm nay (5/3), TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra từ ngày 5/3 đến ngày 29/4.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trương Huệ Vân, 36 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử cùng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 84 bị cáo khác về các tội danh "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trương Huệ Vân có mặt tại phiên tòa sáng 5/3. Ảnh: PLO.

Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo báo VietNamnet, diễn biến phiên tòa sáng nay, tại phần thẩm tra lý lịch phiên tòa Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Huệ Vân đã trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân khai, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Nơi đăng ký thường trú ở đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và ở đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Chức vụ trước thời điểm bị bắt là Tổng giám đốc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chủ tịch phiên toà nhắc thêm, bị cáo Trương Huệ Vân còn là Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor. Bị cáo Vân xác nhận: "Dạ có ạ".

Ngoài ra, về nhân thân, bị cáo Trương Huệ Vân khai, có chồng và 2 con sinh đôi (SN 2016). Bị cáo Vân chưa có tiền án tiền sự, bị bắt tạm giam vào ngày 7/10/2022.

Bị cáo Trương Huệ Vân trả lời phần thẩm tra lý lịch tại tòa. Ảnh: Thanh niên.

Chủ toạ phiên toà hỏi là ngày 7 hay ngày 8/10? Bị cáo Vân nói là ngày 7. Chủ toạ phiên toà đề nghị Viện KSND kiểm tra lại ngày bắt tạm giam đối với bị cáo Trương Huệ Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân xác nhận, đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử vào 2 tuần trước. Theo cáo buộc, bị cáo Trương Huệ Vân bị đưa ra xét xử về tội "Tham ô tài sản".

Cáo trạng của VKSND thể hiện, bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan nên được tin tưởng, giao quản lý và điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Từ năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái thành lập các công ty "ma", thông đồng với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với Công ty Cổ phần Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của bị cáo Lan và Vân.

Bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập, sử dụng 52 công ty "ma"; phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên Ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định.

Quang cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: PLO.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Lan và bị cáo Vân rút tiền từ Ngân hàng SCB.

Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng). Tuy nhiên, các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định bị cáo Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỷ đồng.

Đến nay, bị cáo Trương Huệ Vân đã tự nguyện nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, theo báo Thanh niên.

Bị cáo Trương Huệ Vân là 1 trong số 13 người bị đưa ra xét xử với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Tác giả: Bảo An (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP