Pháp luật

Vụ Trung úy công an bị đâm bằng xiên nướng thịt: Bắt tạm giam kẻ gây án

Ngày 31/8, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hai, 44 tuổi, trú tại thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/8, Hai dự tiệc cưới tại thôn Đông Phong, xã Tiên Phong. Bị can khi đó chúc rượu anh N.V.H. (20 tuổi), nhưng bị từ chối. Cảm thấy không được tôn trọng, Hai lấy 2 xiên kim loại có đầu nhọn (loại nướng thịt) truy đuổi anh H..

Đối tượng Lê Văn Hai. (Ảnh: Lao động)

Anh H. sau đó kịp chạy thoát, nhưng người dân vẫn trình báo vụ việc với Công an xã Tiên Phong. Chỉ huy công an xã đã cử tổ công tác gồm 3 cán bộ xuống hiện trường để xác minh vụ việc.

Tổ công tác đi đến gần nhà của Hai, thì thấy bị can vẫn đang cầm 2 xiên kim loại. Ngay khi thấy cảnh sát, bị can rút thêm con dao mang theo người từ trước để chống đối.

Lê Văn Hai chạy vào nhà một người dân cố thủ, dùng gạch và xiên kim loại tấn công lại tổ công tác. Vụ việc khiến trung úy Mai Tiến Hưng bị thương bởi xiên kim loại. Vị trung úy được đưa đi cấp cứu còn Hai bị bỏ trốn. Công an xã Tiên Phong đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Ba Vì.

Sáng 29/8, Công an huyện Ba Vì nắm được thông tin Hai sẽ về nhà nên lên kế hoạch bắt giữ. Đến lúc này, Hai vẫn ngoan cố, cố thủ trong nhà. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng vẫn khống chế được Lê Văn Hai.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP