Nhân ái

Vụ tai nạn liên hoàn ở Quảng Nam, 3 người tử vong: Xót xa gia cảnh các nạn nhân

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữ giữa ba xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người tử vong khi được đưa vào bệnh viện xảy ra tại Km8+400 đường ĐT605 (thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Danh tính các nạn nhân được xác định là Trần Văn Hoàng L. (SN 2007, trú khối Câu Nhi Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Minh T. (SN 2006, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu) và ông Hồ Tấn N. (SN 1967).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamnet

Theo ghi nhận trên báo Giao Thông, đến trưa 28/10, ông Trần Văn H., bố của nạn nhân Trần Văn L. vẫn túc trực ngồi bên linh cữu con trai.

Khuôn mặt ông phờ phạc vô hồn. Ông vẫn chưa thể tin đứa con vừa mới học lớp 9 đã mãi mãi bỏ ông ra đi, khi mới hôm trước, ông nhận tiền công làm thợ hồ, đưa cho con đóng học phí.

Theo lời kể từ gia đình nạn nhân, sáng 27/10, sau khi đi học về, Long ăn cơm rồi xin phép đi xem người dân bắt cá nước lụt. Khi đi, L. đi bằng xe đạp điện.

Đến khoảng 18h cùng ngày thì gia đình nhận được tin báo Long bị tai nạn.

Tang thương bao trùm nạn nhân L. Ảnh: Giao Thông

Ở một diễn biến khác, nỗi buồn đau cũng bao trùm căn nhà nhỏ của nạn nhân Nguyễn Thị Minh T. Căn nhà nhỏ ở cuối thôn Thanh An (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) lợp tôn chưa đầy 20m2, bên trong không có tài sản gì đáng giá.

Trong nhà, họ hàng, người thân và làng xóm đến chia sẻ mất mát với gia đình. Ngồi thẫn thờ bên linh cữu con gái, đôi mắt ông Nguyễn T. đỏ hoe, không nói được lời nào.

Trong khi đó, tại thôn Minh Tây (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), người thân của nạn nhân Hồ Tấn N. kể, ông N. một đời lam lũ, chịu khó làm ăn, cáng đáng cho cả gia đình nhưng mãi đến khi qua đời vẫn khổ.

Thông tin về sự việc trước đó, VietNamnet cho hay, khoảng 16h30 ngày 27/10, tại Km8+400 đường ĐT605 (thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe máy.

Cụ thể, xe máy mang BKS: 92E1-53827 do ông Hồ Tấn N. điều khiển hướng Đà Nẵng đi Quảng Nam; xe máy BKS: 92F1-16014, do anh Nguyễn Minh Ngh. (28 tuổi) điều khiển chở theo mẹ là bà Phan Thị T. (63 tuổi, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) và xe máy BKS: 92D1-83761 do anh Trần Hoàng L. điều khiển hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng chở theo chị Nguyễn Thị Minh T..

Đến địa điểm trên, ba xe máy xảy ra va chạm mạnh khiến ông N. và T. tử vong tại chỗ. Em L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Những người còn lại bị xây xước nhẹ.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Quảng nam , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP