Giáo dục

Vụ học sinh phải đóng 4 loại quỹ 1,1 triệu đồng: Trường thừa nhận sai và trả lại tiền

Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia II (Thanh Hóa) thừa nhận, việc giáo viên chủ nhiệm thu 4 loại quỹ khi chưa nhận được sự đồng thuận của phụ huynh là chưa đúng và đã chỉ đạo trả lại cho phụ huynh học sinh

Tiền 4 loại quỹ gần gấp đôi học phí

Trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Thái Hạo có bài viết "TIỀN MIỄN HỌC PHÍ KHÔNG ĐỦ BÙ ĐÓNG QUỸ".

Theo đó, tài khoản Thái Hạo phản ánh, Trường THPT Tĩnh Gia II, tỉnh Thanh Hóa, học sinh vừa được miễn đóng học phí (650.000 đồng) thì lại phải đóng 4 loại quỹ (quỹ phụ huynh trường 200.000, quỹ phụ huynh lớp 500.000, quỹ lớp 200.000, quỹ photo 200.000).

Tổng mỗi học sinh phải nộp 1,1 triệu đồng, số tiền đóng quỹ gần gấp đôi tiền học phí vừa được miễn giảm. Điều này có nghĩa là, chủ trương miễn học phí cho học sinh của nhà nước là nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh, nhưng học sinh Trường THTP Tĩnh Gia II phải "cõng" thêm các khoản quỹ.

Theo tài khoản Facebook Thái Hạo, quỹ phô tô và quỹ phụ huynh lớp, quỹ phụ huynh trường, quỹ lớp đều nộp về cho giáo viên chủ nhiệm, không phải ban đại diện hay lớp trưởng. Việc thu tiền không có hóa đơn chứng từ, báo cáo tài chính.

Một số lớp ở Trường THPT Tĩnh Gia thu 4 loại quỹ với số tiền 1,1 triệu đồng, gần gấp đôi so với tiền học phí.



Trường THPT Tĩnh Gia II có khoảng 1.500 học sinh, trừ tiền phô tô, nếu thu mỗi em 900.000 tiền quỹ, tổng số tiền sẽ là khoảng 1,3 tỷ đồng; trong khi nếu cả trường nộp học phí thì chỉ trên 900 triệu đồng. Nếu tính cả tiền quỹ phô tô, nếu thu đủ tất cả học sinh thì Trường THPT Tĩnh Gia II sẽ thu được 1,6 tỷ đồng tiền quỹ.

Nhà trường chỉ đạo trả lại tiền quỹ đã thu cho phụ huynh học sinh

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Việt Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia II cho biết, thông tin phản ánh trên mạng xã hội về các khoản thu quỹ của trường là đúng sự thật. Đây là lỗi và sai sót của một số giáo viên chủ nhiệm khi triển khai không đúng và đầy đủ chủ trương của nhà trường.

"Chủ trương của nhà trường một đằng, nhưng về lớp triển khai một nẻo, không đúng chủ trương", ông Cường nói.

Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia II thừa nhận việc thu các loại quỹ khi chưa được sự đồng thuận của phụ huynh là không đúng và đã chỉ đạo trả lại tiền.

Theo ông Lê Việt Cường, trước khi triển khai chủ trương thu các loại quỹ, ban đại diện hội phụ huynh của nhà trường đã họp và thống nhất. Sau đó, ban đại diện các lớp sẽ họp để lấy ý kiến, thống nhất.

Về quỹ phụ huynh trường, dự kiến vận động một em học sinh 100.000 đồng, sẽ thu khi được sự đồng thuận của phụ huynh. Còn quỹ hội phụ huynh lớp và quỹ phô tô, quỹ lớp chỉ được triển khai thu khi có sự thống nhất của tất cả phụ huynh.

Đối với khoản thu quỹ phô tô tài liệu, theo ông Cường, do các đề thi trắc nghiệm nên giáo viên chủ nhiệm đã thống kê và "ước lượng" để thu phục vụ học sinh. Tuy nhiên, thu như vậy sẽ gây hiểu nhầm và nhà trường đã chỉ đạo để giáo viên giao đề thi cho lớp để các em chủ động trong việc phô tô.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia II, hiện tại mới chỉ một số lớp tiến hành vận động và thu các loại quỹ này, nhưng không thông qua nhà trường. Về thông tin phản ánh, tất cả các loại quỹ đều nộp cho giáo viên chủ nhiệm là đúng thực tế. Tuy nhiên, do hội phụ huynh các lớp không thường xuyên có mặt tại trường nên nhà giáo viên thu hộ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia II đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trả lại tiền và giải thích rõ với phụ huynh về những khoản thu không đúng hoặc chưa được sự đồng thuận.

"Tôi đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trả lại tiền và giải thích rõ với phụ huynh. Đối với các khoản thu của hội phụ huynh thì do hội vận động, nhưng phải thông qua nhà trường và được tất cả phụ huynh thống nhất, không thể chỉ một số phụ huynh đồng ý mà áp đặt", Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia II cho hay.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP