Pháp luật

Vụ học sinh lớp 9 bị đâm tử vong: 13 thiếu niên tham gia cuộc ẩu đả

Sau khi xảy ra tranh cãi trong trận bóng đá, hai nhóm gồm 13 học sinh lớp 8, 9 và 11 đã xảy ra ẩu đả trong lán để xe, hậu quả, một học sinh lớp 9 bị đâm tử vong.

Chiều ngày 19/4, Công an tỉnh Nam Định thông tin chính thức về vụ việc H.T.Đ. nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên địa bàn thành phố Nam Định.

Theo đó, vào chiều ngày 18/4, xuất phát từ việc mâu thuẫn trong trận đá bóng, 2 nhóm gồm 13 nam sinh có tuổi đời từ 14 đến 17 tuổi đang là học sinh lớp 8, lớp 9, lớp 11 đã cãi vã, xô xát, ẩu đả trong lán để xe.

Lúc này N.G.H. (SN 2006, đang học lớp 9, thường trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) đã dùng dao bấm đâm trúng vùng ngực phải H.T.Đ. (SN 2006, học sinh lớp 9, trú tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định) khiến nạn nhân tử vong.

Cũng chính N.G.H. đã dùng dao bấm đâm 1 nhát vào tay phải T.T.H.H.Đ. (SN 2007, học sinh lớp 8, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi gây án, N.G.H. cùng các bạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập cuộc họp khẩn đối với trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Nam Định. Công an đã vận động người thân của N.G.H đưa nam sinh ra tự thú vào 20h30' ngày 18/4.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định tiếp tục thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP