Xã hội

Vụ 2 tàu ngư dân gặp nạn trên biển: Tìm thấy thi thể một thuyền viên

Sáng nay (28/1), tàu cá của ngư dân Quảng Bình phát hiện 1 thi thể đang trôi dạt trên biển trong lúc tàu này hoạt động cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 18 hải lý về phía Đông Bắc. Thi thể này được xác định là thuyền trưởng tàu TH.90208-TS bị chìm trên biển.

Trước đó, ngày 26/1, 2 tàu cá bị chìm trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 56 hải lý về phía Nam. Trên 2 tàu này có 11 thuyền viên, trong đó 8 người đã được các tàu cá khác cứu sống, 3 người mất tích.

Tàu cá ngư dân bị chìm trên biển (ảnh minh họa)

Khoảng 7 giờ 30 sáng nay 28/1, tàu cá QB.91221-TS do ông Nguyễn Hữu Sáu, ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm thuyền trưởng (hành nghề dịch vụ hậu cần) đã phát hiện 1 thi thể đang trôi dạt trên biển. Thi thể này được xác định là ông Phạm Ngọc Lâm, 50 tuổi, ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, là thuyền trưởng tàu TH.90208-TS bị chìm vào ngày 26/1. Dự kiến tàu QB.91221-TS sẽ đưa thi thể người bị nạn vào vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng.

Hiện còn 2 ngư dân đang mất tích là Đào Văn Bá và Đào Văn Thuần, cùng ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục liên lạc với tàu cá hoạt động gần khu vực gặp nạn và thông báo các lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân còn lại trong 2 vụ chìm tàu.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP