Tin địa phương

Vụ 2 bé gái sinh đôi tử vong bất thường ở Đà Nẵng: Mẹ nhảy cầu được cứu sống

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân của hai bé gái song sinh H.T.H.A và H.T.T.A (sinh năm 2021) tử vong tại nhà nghi bị đầu độc.

Sau khi phát hiện 2 bé gái song sinh tử vong nghi bị đầu độc, mọi người phát hiện chị T.T.M (41 tuổi, người mẹ) nhảy cầu Bà Rén (ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cách nhà khoảng 40km.

Người dân đã kịp thời cứu sống chị M. và bàn giao cho công an.

Hiện trường chị M. nhảy cầu được người dân cứu sống. (Ành: PLO)

Thông tin trên Pháp luật TP.HCM, chị M. có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, thời gian vừa qua thường xuyên có biểu hiện bất thường về tâm lý. Người chồng đang đi làm ăn ở Quảng Ngãi.

Tin ban đầu, vào gần 17h ngày 5/4, ông Lâm (55 tuổi) đến nhà con trai ở đường Hòa Liên 4, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng chơi thì phát hiện hai cháu gái sinh đôi nằm trên giường, miệng sùi bọt, đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: VNE)

Theo VnExpress đưa tin, người mẹ 41 tuổi đã bỏ đi, để lại bức thư tuyệt mệnh nói mình bị bệnh nặng, không muốn làm gánh nặng cho chồng và con trai đang học lớp 9. Chị nhắn chồng chăm sóc tốt cho con trai và dặn con "cố gắng học giỏi để sau này đỡ đần cho ba".

Công an xã Hòa Liên sau đó phong tỏa hiện trường để công an huyện điều tra nguyên nhân. Hơn 21h, việc khám nghiệm tử thi hoàn tất. Nguyên nhân hai bé tử vong chưa được công bố.

Vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP