Phiên giao dịch sáng ngày 13/1 mở cửa trong trạng thái thận trọng, khi VN-Index dao động hẹp quanh vùng 1.875 – 1.881 điểm trong khoảng 45 phút đầu phiên. Tuy nhiên, từ sau 10h, diễn biến thị trường trở nên tích cực hơn rõ rệt nhờ sự nhập cuộc mạnh mẽ của dòng tiền lớn.
VN-Index tăng tốc liên tục, nới rộng đà tăng lên 10 điểm rồi 15 điểm trước khi gặp áp lực cản tại vùng kháng cự 1.900 điểm. Trong những phút cuối phiên sáng, chỉ số có thời điểm vượt mốc này, chạm 1.901 điểm, song không giữ được đà tăng và lùi nhẹ trở lại. Kết phiên sáng, VN-Index dừng tại 1.896,68 điểm, tăng 19,35 điểm so với tham chiếu.
Thanh khoản duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt hơn 20.900 tỷ đồng, tương ứng hơn 671 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên sáng.
Trên sàn HoSE, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 183 mã tăng giá, trong đó có 14 mã tăng trần; ngược lại, 124 mã giảm và 56 mã đứng giá. Trên sàn HNX, có 68 mã tăng (7 mã tăng trần), 65 mã giảm (4 mã giảm sàn) và 52 mã đi ngang.
Xét về mức độ tác động tới chỉ số, VIC tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi đóng góp tới 11,39 điểm cho VN-Index, tương đương khoảng 0,6%, áp đảo so với các cổ phiếu còn lại. Các mã có ảnh hưởng tích cực khác bao gồm VPB, VIX, EIB, VHM, GEX, STB, SSI, MSN, VPL, GEE, VNM, HCM và KDH, với mức đóng góp dao động từ 0,41 – 1,72 điểm, tương ứng 0,02% – 0,09%.
![]() |
|
Nhóm VN30 ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh. Chỉ số VN30-Index kết phiên sáng tại 2.096,13 điểm, tăng 15,89 điểm, với 14 mã tăng và 16 mã giảm. Đáng chú ý, SAB là cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 tăng trần, đạt 50.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 6,81%.
Xét theo nhóm ngành, dù VN-Index giao dịch khởi sắc và tiệm cận mốc kháng cự quan trọng 1.900 điểm, sự phân hóa giữa các nhóm ngành diễn ra khá rõ nét.
Nhóm ngân hàng sau nhiều phiên hồi phục đồng loạt quay đầu điều chỉnh, với một số cổ phiếu giảm điểm như SHB (-0,88%), MBB (-0,79%), TPB (-1,1%). Các ngân hàng quốc doanh có vốn hóa lớn cũng chịu áp lực bán, tiêu biểu là VCB (-0,69%) và CTG (-1,69%).
Tuy vậy, sự phân hóa nội ngành vẫn thể hiện rõ khi một số cổ phiếu ngân hàng đi ngược xu hướng chung và đóng góp tích cực cho chỉ số, như BID (+0,71%), VPB (+2,15%), STB (+1,86%) và EIB (+6,82%).
Một số nhóm ngành khác ghi nhận diễn biến kém tích cực trong phiên sáng, bao gồm tài nguyên cơ bản, hóa chất, bán lẻ và công nghệ.
Ngược lại, nhóm bất động sản trở thành điểm sáng của thị trường, tăng 2,76%. Bộ ba VIC (+4,52%), VHM (+1,31%) và VRE (+3,83%) tiếp tục đóng vai trò trụ cột dẫn dắt đà tăng của ngành. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng giao dịch tích cực như CEO (+3,05%), KDH (+3,42%), DXG (+1,86%), DIG (+1,81%), KBC (+1,38%) và PDR (+1,4%).
Nhóm dịch vụ tài chính cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc. VIX tăng trần sau khi công bố thông tin tích cực về kết quả kinh doanh. Các cổ phiếu đầu ngành như HCM (+5,8%), SSI (+2,47%), VND (+1,45%) và SHS (+3,4%) đồng loạt tăng mạnh. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số mã như VCI (-0,7%), TCBS (-0,37%) và MBS (-0,35%).
Nhóm dầu khí duy trì sắc xanh tương đối đồng đều, với nhiều cổ phiếu đầu ngành đóng góp tích cực như BSR (+1,79%), PLX (+1,89%), PVS (+4,72%), PVD (+1,58%) và OIL (+1,7%).
Đối với nhóm cổ phiếu họ Viettel – từng thu hút sự chú ý trong các phiên trước – đà tăng đã thu hẹp đáng kể. Trong phiên sáng, chỉ còn VGI (+2,89%) và VTK (+0,61%) duy trì được sắc xanh, trong khi VTP và CTR lần lượt giảm 2,1% và 2,53%.
Tác giả: Hải Đường
Nguồn tin: vietnamfinance.vn



