Pháp luật

Vì mâu thuẫn đất đai, 7 người cùng bản lao vào hỗn chiến

Mâu thuẫn đất đai trong lúc phát nương, làm rẫy, 7 người xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu dùng gậy, dao phát lao vào nhau hỗn chiến.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 25/7/2023 tại khu vực Háng Lìa Già thuộc bản Nả Kế 3, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ.

Các bị can bị khởi tố gồm: Giàng A Thanh (SN 1973); Má Thị Mỷ (SN 1974); Giàng A Chư (SN 1993); Giàng A Giao (SN 2001); Giàng A Lồng (SN1988); Giàng A Ba (SN1993); Giàng A Tủa (SN 2000) cùng trú tại bản Nà Kế 3, xã Hồng Thu.

Các bị can tại cơ quan công an cùng hung khí và hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/7/2023, Thanh cùng vợ là Mỷ và các con là Chư, Giao đi phát nương tại khu vực “Háng Lìa già” thuộc địa phận bản Nả Kế 3, xã Hồng Thu. Trong quá trình gia đình Thanh đang phát nương thì Lồng cùng 2 em trai là Ba và Tủa cầm theo gậy, dao phát đến. Lồng yêu cầu gia đình Thanh dừng phát nương do khu vực trên có tranh chấp. Tuy nhiên, gia đình Thanh không đồng ý, vì vậy hai bên đã xảy ra cự cãi, xô xát.

Quá trình xô xát, cả hai bên đã dùng gậy, dao phát gây thương tích cho đối phương. Hậu quả, Tủa bị thương tích 5%; Thanh bị thương tích 5%; Dao bị thương tích 2%; Mỷ bị thương 5%; Lồng bị thương tích 11%; Ba bị thương tích 6%.

Hiện nay Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam được 5 bị can. Có 2 bị can là Bị can Giàng A Ba, Giàng A Chư vắng mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đang tiếp tục triển khai lực lượng xác minh, truy bắt.

Theo phản ảnh của lãnh đạo chính quyền cơ sở xã Hồng Thu và bản Nà Kế 3 cho thấy các đối tượng trên đều là những người không chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy định của địa phương, thường xuyên gây gổ làm mất đoàn kết tại khu dân cư và không tham gia các buổi họp bản.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo, mọi công dân hãy chấp hành pháp luật, không ai có quyền đứng trên pháp luật. Khi gặp vấn đề khúc mắc trong cuộc sống, người dân cần bình tĩnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc hành xử hung hăng, bạo lực, côn đồ là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị trả giá.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP