Thể thao

U23 Triều Tiên, ẩn số thú vị mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải lưu tâm

Sự chuẩn bị, tình hình lực lượng và lối chơi của U23 Triều Tiên vẫn là điều bí ẩn đối với mọi đội bóng tại VCK U23 châu Á 2020 trong đó có nhà đương kim Á quân U23 Việt Nam. Triều Tiên cũng chính là một trong những đối thủ nặng ký mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải vượt qua nếu muốn đi sâu ở giải đấu năm nay.

Như chúng ta đã biết, tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Triều Tiên nằm ở bảng D cùng với UAE, Jordan và Việt Nam. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khi giải đấu chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh, NHM và các đội bóng gần như không có bất kỳ thông tin gì về đội bóng này.

Thậm chí, ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2020, đã có những thông tin rằng đội bóng sẽ không tham dự vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, mới đây Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã khẳng định rằng U23 Triều Tiên vẫn tham dự giải đấu này.

U23 Triều Tiên sẽ là ẩn số mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần đặc biệt lưu tâm ở VCK U23 châu Á 2020.

Thông tin gần nhất và chúng ta có được về đội bóng này chính là ở vòng loại U23 châu Á 2020 khi Triều Tiên nằm cùng bảng đấu với Singapore, Hồng Kông, Mông Cổ và giành vị trí nhất bảng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Từ đó đến nay, các đội bóng cũng như báo chí đều không nắm được mọi thông tin của U23 Triều Tiên trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Vậy nhưng, ít nhiều qua những trận đấu ở vòng loại, chúng ta có thể nắm được đại khái về sơ đồ chiến thuật cũng như lối chơi mà các cầu thủ Triều Tiên đã áp dụng. Cụ thể, đội bóng áo đỏ thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-4-2 cùng lối đá pressing khá toàn sân. Bên cạnh đó, những tình huống bóng bổng, bóng dài cũng được sử dụng vì đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao tốt thuận tiện cho việc làm tường cũng như đánh đầu.

Ngoài ra, U23 Triều Tiên cũng sở hữu một ngôi sao cực kỳ nguy hiểm là Han Kwang Song. Cầu thủ trẻ này có tốc độ, sự càn lướt và khả năng săn bàn sắc bén. Đây cũng chính là lý do để một đội bóng nổi tiếng thế giới như Juventus quyết tâm chiêu mộ bằng một bản hợp đồng cho mượn có điều khoản mua đứt với CLB Cagliari (Serie A).

Bởi vậy, trận đấu với U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối bảng D sẽ là một thử thách thực sự với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi chúng ta không thể biết được đội bóng này thi đấu thế nào và tình hình lực lượng ra sao. Khả năng cao, "những chiến binh sao vàng" sẽ tiếp tục thực hiện lối chơi phòng ngự phản công trứ danh khi đối đầu với đội bóng này.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Triều Tiên cũng đã để lộ ra điểm yếu ở hai bên hành lang cánh khi hai hậu vệ cánh của đội bóng này thường xuyên dâng cao. Chính việc dâng cao hỗ trợ tấn công khiến hàng thủ trở nên mỏng manh dễ bị xuyên phá.

Minh chứng chính là việc U22 Singapore đã tận dụng thành công một tình huống mất bóng từ khu vực giữa sân của đối phương và lợi dụng hậu vệ cánh Triều Tiên dâng cao để thực hiện pha chọc khe trước khi phối hợp sút tung lưới đội bóng này.

Bởi vậy, nếu thi đấu chặt chẽ cùng nhưng cầu thủ có tốc độ tốt và khéo léo, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể ghi được những bàn thắng từ những pha đánh biên có tốc độ cao.

Tác giả: Uông Đàm Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP