Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 0-3

Dù chơi rất cố gắng nhưng đẳng cấp chênh lệch khiến tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 0-3.

Được đánh giá quá vượt trội so với tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Hàn Quốc tràn lên tấn công ngay từ đầu. Các cô gái xứ sở kim chi giành hoàn toàn quyền kiểm soát bóng. Còn tuyển nữ Việt Nam chẳng tài nào lên được bóng do đội bạn quá mạnh.

Không ngạc nhiên khi tuyển nữ Hàn Quốc trở thành đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhất. Chính vì vậy, hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam bắt đầu thể hiện sự sơ hở. Đặc biệt, hậu vệ Hoàng Thị Loan là mắt xích yếu nhất nơi hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Ngay phút thứ 9, Hoàng Thị Loan lóng ngóng khống chế thiếu chính xác để bóng lọt qua 2 chân. Rất may, thủ môn Kim Thanh cùng các hậu vệ khác kịp thời bọc lót.

Mặc dù vậy, các đồng đội của Hoàng Thị Loan chẳng thể nào sửa sai cho cô gái này thêm lần nữa. Phút 23, Jang Sel-gi có một pha khống chế tuyệt vời vượt qua Hoàng Thị Loan một cách dễ dàng. Cầu thủ mang áo số 16 bên phía đội bạn tỉa bóng kỹ thuật hạ gục thủ môn Kim Thanh mở tỉ số trận đấu.

Tuyển nữ Hàn Quốc sớm vươn lên dẫn trước.

Có được bàn thắng, thế trận càng trở nên dễ dàng hơn dành cho tuyển nữ Hàn Quốc. Họ tiếp tục gia tăng sức ép khiến tuyển nữ Việt Nam chỉ còn biết chơi phòng ngự. Dường như, đây là một trận đấu mà hệ thống phòng ngự bên phía tuyển nữ Việt Nam mắc quá nhiều sai lầm.

Ngoài Hoàng Thị Loan, đến lượt thủ môn Kim Thanh khiến đội nhà gánh chịu bàn thua thứ 2. Ngay đầu hiệp 2, Hyo-joo tung cú sút tưởng chừng vô hại nhưng thủ môn Kim Thanh khống chế một cách cẩu thả khiến bóng đi vào lưới.

Các cô gái Hàn Quốc càng chơi càng cho thấy sự vượt trội về mặt đẳng cấp. Họ dễ dàng có bàn thắng thứ 3. Số 10 của tuyển nữ Hàn Quốc tung cú sút trái phá làm bó tay thủ môn Kim Thanh ấn định chiến thắng 3-0 cho các cô gái xứ sở kim chi. Thất bại trước Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận play-off để tìm kiếm chiếc vé dự Olympic Tokyo 2020.

Tác giả: Bá Định

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP