Tin địa phương

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Ngày 15/5, tại trụ sở TAND cấp cao tại Đà Nẵng, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu giao nhiệm vụ

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho đồng chí Nguyễn Văn Dũng.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ TANDTC; Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Anh Tiến, Chánh án TANDCC tại Đà Nẵng; Lê Thị Ngọc Hà, Phó Chánh án TANDCC tại Đà Nẵng; Lại Văn Trình, Phó Chánh án TANDCC tại Đà Nẵng. Các đồng chí lãnh đạo TAND các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Kon Tum giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.Nhiệm kỳ giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15/5/2020.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Dũng

Phát biểu tại buổi Lễ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những thành tích mà đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã đạt được trong quá trình công tác. Đồng chí Chánh án TANDTC ghi nhận sự nổ lực, phấn đấu của đồng chí Dũng, dù ở bất cứ đơn vị nào khi được giao nhiệm vụ, đồng chí đều hoàn thành tốt. Từ tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dũng nhận nhiệm vụ công tác tại tỉnh Kon Tum với rất nhiều khó khăn nhưng từng bước phấn đấu trưởng thành và có được kết quả như ngày hôm nay.

Chánh án và các Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Dũng

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Dũng và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đồng chí Chánh án yêu cầu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Dũng luôn đề cao trách nhiệm bản thân, tiếp tục phát huy những thế mạnh, những thành tích đã đạt được, cùng với đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và lãnh đạo đơn vị, phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững sự đoàn kết của đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Đồng chí Chánh án cũng yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không ngừng tăng cường sự phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành đặc biệt là VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo các tòa án

Tân Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Dũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến đồng chí Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, các đồng chí trong Ban cán sự đảng. Trên cương vị mới, đồng chí xin hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị. Không ngừng học tập, trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác xét xử, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm... Phát huy hết sức mình vì tập thể, xây dựng và giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống cao đẹp của đơn vị và thành tích của ngành.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: Báo Công lý và Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP