Tin địa phương

TP.Đà Nẵng: Sau 4 người nhiễm, nghi ngờ thêm 12 trường hợp mắc Covid-19

Tính đến ngày 19/3, TP. Đà Nẵng đã có 4 ca dương tính với Covid-19. Đồng thời, cùng thời gian trên, địa phương này có thêm 12 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Ngày 19/3, UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục công bố những cập nhật mới nhất về tình hình phòng chống Covid-19 của địa phương.

Theo cơ quan này, tính đến 8h cùng ngày, TP.Đà Nẵng vẫn đang điều trị cho 4 trường hợp nhiễm Covid-19 (2 người Anh, 1 người Mỹ, 1 người Việt Nam).

Đồng thời, từ 13h30 ngày 18/3 đến 8h ngày 19/3, trên địa bàn ghi nhận thêm 12 trường hợp (10 người Việt Nam, 1 người Canada, 1 người Úc) nghi ngờ mắc Covid-19.

12 trường hợp này đồng thời nâng số ca nghi ngờ mắc dịch bệnh ở TP.Đà Nẵng lên 108. Hiện, 108 người này đang được theo dõi ở các bệnh viện trên địa bàn.

Tính tổng cộng dồn kể từ trước đến nay (kể cả những trường hợp đã ra viện hoặc chuyển khu các ly) thì TP.Đà Nẵng đã đưa 448 trường hợp vào diện nghi nhiễm.

Số liệu cụ thể tính đến 8h ngày 19/3 thể hiện theo bảng sau:

4 ca nhiễm và tổng cộng dồn 448 ca nghi nhiễm từ trước đến nay.

Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng, địa phương cũng có 678 mẫu xét nghiệm âm tính, cùng 4 mẫu dương tính của 4 ca bệnh nói trên.

Ở một diễn mới nhất với ca bệnh thứ 4 của TP.Đà Nẵng (tức ca 68 toàn quốc), trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng đã tiến hành lấy 8 mẫu trường hợp tiếp xúc gần (F1), tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp còn lại sẽ được tiếp tục lấy mẫu.

UBND TP.Đà Nẵng vận động tránh tụ tập đông người, điều chỉnh các lễ cưới hỏi (nếu được) sang thời điểm hợp lý.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, nhằm hạn chế sự tập trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới hỏi... để phòng chống dịch, địa phương đã giao các ngành chức năng vận động người điều chỉnh lễ cưới hỏi chưa ấn định ngày sang thời điểm đã kiểm soát tốt tình hình.

Đối với các lễ đã ấn định ngày giờ mà không thể điều chỉnh thì thực hiện khuyến cáo của cơ quan y tế... Đồng thời, cũng vận động các chủ nhà hàng tiệc cưới có sự chia sẻ với gia đình chủ hôn lễ trong các vấn đề kinh phí, thủ tục chuyển đổi ngày...

Thông tin về những chuyến bay có người được theo dõi, cách ly

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có Công văn số 1371/CV-BCĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, xác minh hành khách các chuyến bay đến Việt Nam và chỉ đạo sở Y tế phối hợp với chính quyền cấp huyện triển khai các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe đối với các hành khách trên các chuyến bay sau:

+ VJ 826 từ Kuala Lumpur (Malaysia) về TP.HCM ngày 4/3

+ TK 162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP.HCM ngày 8/3

+ QH 1521 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Phú Quốc ngày 9/3

+ QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến TP.HCM ngày 10/3

+ EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 12/3

+ QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13/3

+ SU 290 của Aeroflot từ Moscow ngày 12/3 đến Hà Nội ngày 13/3

+ SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3

+ TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15/3

+ BR 395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.HCM ngày 16/3

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Covid-19 , TP.Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP