Tin địa phương

Tp.Đà Nẵng: Rủ con đi hỗn chiến, 3 cha con nhận 16 năm 6 tháng tù

3 cha con Huy Trí nhận tổng cộng 16 năm 6 tháng tù khi cùng tham gia vụ hỗn chiến.

Ngày 8/9, thông tin từ TAND Tp.Đà Nẵng, HĐXX TAND Thành phố này vừa kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Giết người, gây rối trật tự công công trên đường Đỗ Quang.

Tổng cộng có 11 bị cáo hầu tòa. Theo cáo trạng, ngày 22/6/2022, nhóm của Trà Huy Trí, 53 tuổi và nhóm của Mai Xuân Trí, 27 tuổi, cùng trú Tp.Đà Nẵng có nhiều mâu thuẫn nên 2 bên điện thoại thách thức, hẹn đánh nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa

Xuân Trí lấy 1 khẩu súng nhựa bắn đạn bi nhựa với mục đích hù dọa, rồi chở đồng bọn là Lê Đắc Hiếu, 28 tuổi, trú Tp.Đà Nẵng đi giao chiến.

Các đối tượng khác tham gia vụ việc còn có: Trà Hưng Thọ, 27 tuổi; Trà Huy Hoàng Anh, 20 tuổi (2 người này đều là con của Huy Trí); Đoàn Minh Tú, Lê Đức Mẫn và Trần Ngọc Thành Đạt ; Trương Đức Anh Khoa, cùng 19 tuổi; Phan Quốc Viên, 20 tuổi, cùng trú Tp.Đà Nẵng và Lê Văn Huy, 19 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị.

Hai nhóm sau đó xông vào hỗn chiến bằng súng nhựa, ba chĩa, bình xịt hơi cay...ngay giữa đường Đỗ Quang gây náo loạn, khiến người đi đường bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra, xử lý.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huy 7 năm tù và Trà Huy Trí 11 năm tù, cùng về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo Trà Hưng Thọ lĩnh 3 năm tù; Trà Huy Hoàng Anh lĩnh 2 năm 6 tháng tù; Mai Xuân Trí lĩnh 4 năm tù; Lê Đắc Hiếu lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Phan Quốc Viên lĩnh 3 năm tù Đoàn Minh Tú, Lê Đức Mẫn, Trần Ngọc Thành Đạt cùng lĩnh 1 năm 6 tháng hưởng án tù treo; Trương Đức Anh Khoa lĩnh 1 năm 3 tháng hưởng án tù treo cùng về tội Gây rối trật tự nơi công cộng.

Như vậy, ba cha con Trà Huy Trí, Trà Hưng Thọ, Trà Huy Hoàng Anh nhận tổng cộng mức án 16 năm 6 tháng tù. Đây sẽ là bài học đắt giá cho các bị cáo tham gia vụ hỗn chiến trên

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP