Trong nước

Tin bão mới nhất: Bão Phanfone đang ở giai đoạn mạnh nhất

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14 trong suốt thời gian di chuyển trên Biển Đông, trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 3 ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 4h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Ðường đi và vị trí của bão số 8 (bão Phanfone). (Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4h ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 8, ở vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4h ngày 28/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 29/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bắc Bộ có nơi rét đậm

Khoảng sáng nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ có mưa, từ chiều tối mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Thời tiết các vùng

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và sương mù vài nơi; khu vực Tây Bắc ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động 25 - 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi; ngày có mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt thấp nhất 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 23 - 26 độ, vùng núi 20 - 23 độ.

Thời tiết Hà Nội chiều nay có lúc có mưa; từ đêm trời trở rét. Ban ngày nền nhiệt duy trì 23 - 26 độ; về đêm giảm còn 19 - 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Bắc chiều tối có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ; cao nhất 25 - 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 27 - 30 độ; đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên ban ngày nền nhiệt ở mức 27 - 30 độ, trời nắng. Ban đêm nền nhiệt giảm nhanh, thấp nhất có nơi chỉ 15 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ phổ biến 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tại TP.HCM là 32 độ, Cần Thơ 31 độ.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Bão Phanfone , thời tiết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP