Pháp luật

Thưởng nóng lực lượng công an bắt xe ô tô bán tải chở súng và ma tuý

Liên quan đến vụ bắt giữ xe ô tô bán tải vận chuyển ma túy và súng quân dụng tại Quảng Bình, lãnh đạo công an tỉnh này đã quyết định thưởng nóng cho tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT và Công an huyện Bố Trạch.

Với thành tích phát hiện và bắt giữ thành công xe ô tô bán tải vận chuyển ma túy và súng quân dụng, tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT và Công an huyện Bố Trạch đã được lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình thưởng nóng mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng lực lượng CSGT (Ảnh Báo QB)

Bên cạnh đó, Cục CSGT, Bộ Công an cũng đã quyết định thưởng nóng cho Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình 10 triệu đồng; Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch thưởng nóng cho Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Bố Trạch 5 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 1/11, nhận được tin báo tại km 651+212 trên QL 1A (đoạn thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch), xe ô tô bán tải mang biển số 37C-271.71 do Nguyễn Khánh Dũng (33 tuổi, ở tại Qùy Hợp, Nghệ An) điều khiển chạy hướng nam – bắc có chở theo súng, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành đón dừng, kiểm tra.

Chiếc xe bán tải bị lực lượng công an bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 người, ngoài Dũng còn có Nguyễn Tất Dũng (35 tuổi, ở Qùy Châu, Nghệ An), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi) và Lê Thị Hoa (26 tuổi, cùng ở Qùy Hợp, Nghệ An).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 105g chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và 452 viên thuốc dạng nén màu hồng (nghi là hồng phiến), 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 7 viên đạn và gần 140 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã di lý cả 4 người về trụ sở Công an huyện Bố Trạch để tiếp tục đấu tranh, khai thác. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Quảng Bình tiêu thụ.

Tác giả: Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP