Giải trí

“Thương ngày nắng về” nhận giải Cánh diều, Thanh Sơn - Khả Ngân đạt xuất sắc

Ở giải thưởng cao nhất hạng mục dành cho Phim truyện truyền hình giải Cánh diều 2021, Cánh diều vàng đã gọi tên 2 phim "Thương ngày nắng về" và “11 tháng 5 ngày”.

Lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19 được tổ chức tại Tp.Nha Trang, Khánh Hòa vào tối 13/9, với chủ đề chính Tiếp gió biển cho cánh diều bay cao.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tổng cộng 147 tác phẩm tham dự giải, trong đó có 11 phim truyện điện ảnh, 14 phim truyện truyền hình, 45 phim tài liệu, 10 phim khoa học, 28 phim hoạt hình, 35 phim ngắn và 3 công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh.

Để thẩm định tác phẩm dự giải, Hội Điện ảnh Việt Nam thành lập hội đồng giám khảo gồm 6 ban: ban giám khảo phim ngắn, phim tài liệu và khoa học, phim hoạt hình, phim truyện truyền hình, phim truyện điện ảnh và công trình nghiên cứu lý luận phê bình.

Lễ trao giải có hơn 300 đại biểu, khách mời và nghệ sĩ như diễn viên, đạo diễn, biên kịch, quay phim, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, nhạc sĩ…

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho hay: "Thông qua sự kiện lần này, ban tổ chức còn mong muốn góp phần vào hoạt động kích cầu du lịch, gắn kết gia tăng nhiều hơn nữa các giá trị cộng thêm giữa các hoạt động điện ảnh với du lịch, để phim ảnh gần hơn với khán giả và các giá trị văn hoá của Việt Nam".

Hạng mục phim tài liệu và phim khoa học được công bố đầu tiên bởi diễn viên Minh Hằng - đạo diễn Trần Bảo Sơn.

Cánh diều vàng dành cho cá nhân xuất sắc là đạo diễn Nguyễn Tài Văn (phim Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh).

Tiếp theo là hạng mục Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Ở mảng phim truyền hình, Hương Giang chiến thắng nhờ vai Tuyết của Mùa hoa tìm lại. NSƯT Võ Hoài Nam giành Cánh diều vàng với vai ông Sinh của Hương vị tình thân.

Với mảng phim điện ảnh, Bảo Hân thắng giải qua vai Sa (Bình minh đỏ). Diễn viên Xuân Trang gây ấn tượng với vai phụ trong phim Đêm tối rực rỡ.

Giải Diễn viên trẻ triển vọng được trao cho Phạm Quỳnh Anh (Bình minh đỏ).

Thanh Sơn và Khả Ngân của 11 tháng 5 ngày thắng ở hạng mục Nam - nữ diễn viên chính truyền hình.

Giải thưởng Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc (phim truyền hình) thuộc về Thanh Sơn - Khả Ngân với phim 11 tháng 5 ngày. Kết quả này khá bất ngờ khi Khả Ngân vượt qua diễn viên Thanh Quý, vai bà Nga của Thương ngày nắng về.

Ở hạng mục Phim truyện truyền hình, Cánh diều Vàng được trao cho hai bộ phim Thương ngày nắng về phần 1 của đạo diễn Bùi Tiến Huy - NSƯT Vũ Trường Khoa và 11 tháng 5 ngày đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu - Lê Đỗ Ngọc Linh.

Phim Cây táo nở hoa và Hương vị tình thân cùng giành Cánh diều Bạc. Bằng khen được trao cho các phim: Mẹ trùm, Phố trong làng, Bão ngầm.
Hạng mục quan trọng nhất - Cánh diều vàng Phim truyện điện ảnh được NSND Trà Giang và Đào Bá Sơn công bố cuối cùng. Phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto thắng giải Cánh diều vàng. Bình minh đỏ, Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác nhận giải Cánh diều bạc.

NSƯT Võ Hoài Nam giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai ông Sinh của Hương vị tình thân.


Thông tin từ BTC, nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo được đưa vào lễ trao giải. Cụ thể, thảm đỏ lễ trao giải sẽ có một không gian đặc biệt trưng bày 19 sản phẩm và tác phẩm văn hoá đặc trưng của Khánh Hòa để đại biểu, nghệ sĩ tham quan; trên cao sẽ có 19 con diều (tượng trưng cho giải Cánh diều lần thứ 19 năm nay) bay lượn trên không gian thảm đỏ;

Trên mặt biển Nha Trang sẽ có những chiếc du thuyền sang trọng và thuyền buồm trình diễn… dọc khu vực công viên bờ biển sẽ có 19 điểm chiếu phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam nhằm gợi nhớ về một thời chiếu bóng lưu động; còn bên trong nhà hát nơi diễn ra buổi lễ sẽ tạo ra một không gian trang trọng mang tính nghệ thuật và giải trí.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động của Cánh diều 2021, ban tổ chức chiếu miễn phí một số phim điện ảnh tại rạp gồm Rừng thế mạng, Chìa khóa trăm tỷ, Nhà không bán, Nghề siêu dễ, Bình minh đỏ, Người lắng nghe: Lời thì thầm, Cơn giông, Đêm tối rực rỡ, Phượng cháy, Lật mặt: 48h, Bẫy ngọt ngào, Maika- Cô bé đến từ hành tinh khác.

Khả Ngân khoe giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Phim truyện truyền hình.

Cánh diều là giải thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, ra đời từ năm 2003, tôn vinh các phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tài liệu, khoa học và công trình nghiên cứu. Năm 2021, Bố già của Trấn Thành giành giải Cánh diều vàng 2020, nam chính và quay phim xuất sắc.

Tác giả: Đinh Lạc Thành

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP