Pháp luật

Thuê nhà nghỉ, khống chế nhân viên để cướp tài sản

Tại trụ sở Công an TP Hạ Long, đối tượng Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12/1, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Nhật Linh (SN 1998, ở khu 5B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) về tội cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Nhật Linh. (Ảnh: báo Gia đình và xã hội)



Trước đó, vào 13h50 ngày 9/1, Linh tới thuê phòng 201 của nhà nghỉ Thu Hường (khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long). Tại đây, Linh nảy sinh ý định cướp tài sản nên gọi lễ tân là chị Phạm Thị Bích (SN 1975, ở khu 2, phường Hà Tu) lên phòng kiểm tra bình nóng lạnh.

Khi chị Bích lên tới phòng 201, kiểm tra thì bất ngờ Linh rút 1 con dao gấp bằng thép khống chế bắt chị Bích đưa tiền. Chị Bích nói không có tiền nên Linh tiếp tục dùng dao khống chế nạn nhân lên nóc tầng 3 rồi nhốt ở đây. Sau đó, Linh xuống quầy lễ tân lấy 2 điện thoại di động, trị giá khoảng 4 triệu đồng và bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng tri hô của chị Bích, ông Nguyễn Đắc Ninh, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP Hạ Long) đang đứng gần đó đã lái ô tô truy đuổi và bắt được đối tượng. Tại trụ sở Công an TP Hạ Long, đối tượng Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: phapluatplus.vn

  Từ khóa: nhà nghỉ , cướp tài sản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP