Trong nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga, Na Uy, Thụy Điển

Lúc 22 giờ ngày 20-5 (19 giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao đã có mặt tại TP St. Petersburg - Nga, bắt đầu chuyến thăm chính thức theo lời mời của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23-5 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh năm 2019 và 2020, hai nước sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam nhân dịp 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1950-2020). Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay Pulkovo 1, TP St. Petersburg - Nga tối 20-5 Ảnh: QUANG HIẾU

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có chuyến thăm chính thức đến Vương quốc Na Uy (từ ngày 24 đến 26-5) và Vương quốc Thụy Điển (từ ngày 26 đến 28-5) theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven.

Tác giả: T.Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP